Bắt đối tượng dâm ô trẻ em xảy ra tại Trường tiểu học Đồng Phú

  • 14:36 | Thứ Tư, 20/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 19-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Đình Luận (SN 1987, HKTT tại TDP 4, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới) về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, theo khoản 1, Điều 146, BLHS.
(QBĐT) - Ngày 19-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Đình Luận (SN 1987, HKTT tại TDP 4, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới) về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, theo khoản 1, Điều 146, BLHS.
Đối tượng Phạm Đình Luận đã khai nhận hành vi dâm ô của mình
Trước đó, chiều ngày 18-5, Công an TP. Đồng Hới nhận đơn tố giác tội phạm của gia đình bị hại về sự việc xảy ra vào sáng 18-5, tại nhà vệ sinh nữ của Trường tiểu học Đồng Phú (TP. Đồng Hới), một cháu học sinh lớp 5 bị một đối tượng nam thanh niên có hành vi dùng tay sàm sỡ ngực và mông. Khi cháu học sinh hoảng sợ hét lên, nam thanh niên này bỏ chạy.
 
Từ lời khai ban đầu của bị hại và quá trình điều tra, xác minh, Công an TP. Đồng Hới xác định vụ việc có dấu hiệu của tội dâm ô trẻ em và đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Đồng Phú tiến hành rà soát, truy xét đối tượng gây án. 
 
Sau một thời gian ngắn tích cực, với tinh thần quyết tâm cao, đến 7h sáng ngày 19-5, đã xác định được đối tượng nghi vấn là Phạm Đình Luận. Qua đấu tranh, đối tượng Phạm Đình Luận đã khai nhận hành vi dâm ô của mình đối với cháu học sinh lớp 5 tại Trường tiểu học Đồng Phú vào sáng ngày 18-5.
 
Trần Tuấn