Lãnh án vì vận chuyển pháo và buôn bán động vật hoang dã

  • 14:35 | Thứ Ba, 17/03/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 17-3, TAND huyện Minh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Cao Như Huỳnh (SN 1985, trú tại thôn Tân Lợi, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa) 5 năm 6 tháng tù giam về tội “vận chuyển hàng cấm” và tội “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”.
Bị cáo Cao Như Huỳnh tại tòa.
Bị cáo Cao Như Huỳnh tại tòa.
Theo cáo trạng, vào khoảng 18 giờ ngày 17-11-2019, khi Cao Như Huỳnh đang vận chuyển 12 hộp pháo tại địa bàn thôn Tiền Phong, xã Trung Hóa, thì bị lực lượng Công an huyện Minh Hóa phát hiện và bắt quả tang.
 
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Cao Như Huỳnh, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 2 hộp pháo hình vuông, 6 quả pháo hình trụ, 288 hộp giấy hình lập phương (đối tượng khai nhận là loại pháo diêm) và 52 cá thể động vật hoang dã (trong đó 1 cá thể chồn, 1 cá thể khỉ, 1 cá thể rắn, 1 cá thể rùa đang sống; số còn lại đã chết).
 
Tại phiên tòa, bị cáo Cao Như Huỳnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Lâm An