Bắt "cát tặc", một cán bộ công an bị đánh rơi xuống sông

  • 19:41 | Thứ Tư, 18/03/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Mặc dù đã bắn súng chỉ thiên nhưng cán bộ công an vẫn bị đánh liên tục vào người và rơi xuống sông Long Đại. 
Cơ quan chức năng làm việc với đại úy Võ Đức Hải tại bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh để điều tra vụ việc
Cơ quan chức năng làm việc với đại úy Võ Đức Hải tại Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh để điều tra vụ việc
Chiều 18-3, UBND xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh cho biết, trong lúc lực lượng công an xã bắt quả tang việc hút cát lậu trên sông Long Đại, đoạn trước trạm kiểm lâm Long Đại thì một cán bộ công an bị đánh rơi xuống sông.
 
Theo đó, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 17-3, khi nhận được thông tin có một nhóm người khai thác cát trái phép trên sông Long Đại (đoạn qua địa bàn xã Xuân Ninh), đại úy Võ Đức Hải, công an chính quy vừa được điều động về nhận nhiệm vụ tại xã Xuân Ninh cùng 2 cán bộ khác đến hiện trường kiểm tra sự việc.
 
Khi tổ công tác tiếp cận hiện trường, lập biên bản sự việc thì bất ngờ có đối tượng Nguyễn Minh Thảo (SN 1977), trú tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh đi thuyền tới, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Dù được giải thích rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật nhưng đối tượng này gây rối, thách thức và dùng nhiều từ ngữ thóa mạ lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. 
 
Sau đó, Thảo lao vào đánh liên tục vào người đại úy Hải, buộc anh này bắn súng chỉ thiên. Nhưng, Thảo vẫn dùng chân đạp đại úy Hải rơi xuống sông, may lúc này, một số cán bộ đã nhảy xuống vớt đồng đội lên và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh.
 
Sông Long Đại, một trong những điểm nóng về tình trạng khai thác cát sạn trái phép nhiều năm nay
Sông Long Đại, một trong những điểm nóng về tình trạng khai thác cát sạn trái phép nhiều năm nay
Nhóm khai thác cát “lậu” này là do Đào Trọng Bằng (người địa phương) làm chủ đò. Khi xảy ra sự việc, nhóm đối tượng đã dừng khai thác và ký vào biên bản thừa nhận hành vi sai trái, riêng đối tượng Thảo bỏ đi, không ký vào biên bản. 
 
Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Quảng Ninh điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.
PV Bạn đọc