Chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân

  • 08:02 | Thứ Ba, 29/10/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nông dân, những năm gần đây, Hội Nông dân tỉnh đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm đa dạng hoá công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, hội viên nông dân.

Đồng chí Lê Công Toán, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp hội tổ chức tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, hội viên nông dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả, như: Tổ chức tập huấn, tọa đàm, sinh hoạt chi hội, tổ hội; nâng cao hiệu quả các câu lạc bộ “Nông dân với Pháp luật”, các mô hình “Nông dân dạy nông dân”; phối hợp và xây dựng các chuyên mục, tin, bài tuyên truyền, cung cấp các tài liệu, tờ rơi, sách báo về pháp luật; tích cực phối hợp, tăng cường công tác tuyên truyền trên website Trung ương Hội, Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh, Báo Quảng Bình, Đài PTTH tỉnh, Báo Nông thôn ngày nay; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở...".

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh luôn tăng cường phối hợp với các ngành trong việc triển khai các biện pháp nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn. Bên cạnh đó, Hội đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa không để xảy ra trộm cắp, cướp giật, gây rối an ninh trật tự...

Hội Nông dân tỉnh và lực lượng Biên phòng tỉnh lồng ghép tuyên truyền PBGDPL trong trường học.
Hội Nông dân tỉnh và lực lượng Biên phòng tỉnh lồng ghép tuyên truyền PBGDPL trong trường học.

Trong công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo lấy hình thức tuyên truyền miệng là hình thức phổ biến, quan trọng của công tác PBGDPL. Với sự chỉ đạo của Hội Nông dân tỉnh, hiện nay ở các địa phương đã hình thành nhiều tổ công tác bám sát cơ sở, tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế không để xảy ra mất trật tự an ninh thôn xóm, cản trở người thi hành công vụ.

Từ đầu năm đến hết tháng 10-2019, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã trực tiếp và phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội Nông dân với 3.712 lớp, gồm hơn 296.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia (trong đó Hội Nông dân tỉnh trực tiếp và phối hợp tổ chức 175 lớp, với 13.756 lượt người tham gia).

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Nam Long, thông tin thêm: Từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tổ chức được 225 cuộc với 18.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia học tập những chuyên đề về pháp luật như Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự...

Đặc biệt, Hội Nông dân tỉnh đã tích cực tham gia vào ban chỉ đạo, tổ công tác của tỉnh, huyện, cơ sở để tuyên truyền tại những địa phương phức tạp về an ninh trật tự, nhất là địa bàn triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, như: Dự án hệ thống thủy lợi Rào Nan, Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch...; địa bàn tôn giáo, xã có chủ trương sáp nhập địa giới hành chính.

Ngoài ra, hội còn chủ động đưa công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người, bảo đảm ANTT...vào nội dung phong trào thi đua đảm bảo quốc phòng-an ninh của hội. Đẩy mạnh vận động hội viên nông dân tham gia cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ, tạo việc làm cho người lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng dân cư, gắn với các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội của hội và địa phương...

Để đa dạng hoá các hình thức PBGDPL cho nông dân đạt hiệu quả khả quan, Hội Nông dân tỉnh đã tập trung tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy trên các địa bàn nóng, có nguy cơ cao về tội phạm ma tuý, như Đồng Hới, Bố Trạch, Lệ Thuỷ, Tuyên Hóa, Ba Đồn... Hội cũng tăng cường xây dựng các mô hình "Nông dân tự quản", phát hiện tố giác tội phạm trên từng địa bàn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để có biện pháp xử lý, răn đe; tích cực chỉ đạo các địa bàn cơ sở phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng ra quân trấn áp tội phạm; quản lý khu vực ra vào biên giới, cửa khẩu, cửa cảng.

Ngoài ra, Hội Nông dân còn quan tâm vận động hội viên nông dân tích cực phát hiện các dấu hiện vi phạm, nắm bắt thông tin kịp thời báo cho chính quyền, lực lượng chức năng biết để có biện pháp ngăn chặn, xử lý về tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người qua biên giới; vận động nông dân cung cấp kịp thời các nguồn tin cho lực lượng chức năng để xử lý các vụ liện quan về tội phạm, ma tuý...

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lê Công Toán cho biết thêm: Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nông dân, hiện nay Hội Nông dân tỉnh đang tiếp tục duy trì, tăng cường hỗ trợ sách, báo, tài liệu cho 5 điểm thư viện nông dân tại các xã Vĩnh Vinh, Võ Ninh (Quảng Ninh), Đại Trạch (Bố Trạch), Phù Hóa (Quảng Trạch), phường Đồng Sơn (Đồng Hới)... với trên 1.500 đầu sách. Định kỳ hàng quý, số sách trên được luân chuyển giữa các điểm Thư viện và được bổ sung thêm mới với nhiều loại sách phù hợp cho nhu cầu người đọc.

Năm 2019, Hội phối hợp với Thư viện tỉnh mở thêm 2 điểm Thư viện Nông dân tại tổ dân phố Xuân Giang (thị trấn Kiến Giang) và thôn Xuân Bồ (xã Xuân Thủy), huyện Lệ Thủy với gần 600 đầu sách, tài liệu các loại...

Văn Minh