Nỗi lo trộm "viếng thăm" công sở

  • 08:46 | Thứ Hai, 23/09/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Những tháng đầu năm 2019, trên địa bàn huyện Lệ Thủy xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các công sở nhà nước. Mặc dù Công an huyện Lệ Thủy đã rất cố gắng trong công tác điều tra phá án nhưng đến nay thủ phạm vẫn “bặt chim tăm cá”, gây tâm lý hoang mang cho cán bộ, nhân dân.

Liên tiếp xảy ra các vụ trộm đột nhập công sở

Vụ việc thứ nhất xảy ra vào đêm 17 rạng sáng ngày 18-4-2019, kẻ gian phá khóa cửa đột nhập trụ sở UBND xã Thanh Thủy và ngang nhiên lục lọi các phòng Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch HĐND, Kế toán và Phòng giao dịch một cửa. Các đối tượng lấy đi 2 máy tính xách tay, 2 bộ máy tính bàn, 3 máy in, 1 màn hình máy tính compact. Tổng trị giá tài sản bị mất trộm trên 100 triệu đồng.

Vụ trộm thứ hai xảy ra tại trụ sở Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển (BQL RPHVB) Nam Quảng Bình nằm trên địa bàn xã Thanh Thủy. Ông Nguyễn Quang Thụy, Giám đốc BQL RPHVB Nam Quảng Bình cho biết: “Hay tin trụ sở UBND xã bị mất trộm, chúng tôi đã phổ biến cho tất cả cán bộ, nhân viên đề cao tinh thần bảo mật, phòng gian. Những tài sản có giá trị như tiền mặt, máy tính xách tay khuyến cáo nên đem về nhà.

Tuy nhiên, trong ngày 18-4 có một điểm phát hỏa ở khu vực rừng do BQL phụ trách, tất cả cán bộ, nhân viên được huy động tham gia đi dập lửa. Do về muộn nên một số người vẫn để tài sản lại cơ quan. Không ngờ, kẻ trộm liều lĩnh đột nhập vào trụ sở đơn vị, hai đêm liên tiếp gây ra hai vụ trộm cùng một địa bàn”.

<img alt="Trụ sở BQL RPHVB Nam Quảng Bình bị trộm " viếng="" thăm="" "="" vào="" rạng="" sáng="" ngày="" 19-4-2019.="" itemprop="image" data-cke-saved-src="https://baoquangbinh.vn/dataimages/201909/original/images652815_32_.jpg" src="https://baoquangbinh.vn/dataimages/201909/original/images652815_32_.jpg" style="width: 734px; height: 482px;">
Trụ sở BQL RPHVB Nam Quảng Bình bị trộm "viếng thăm" vào rạng sáng ngày 19-4-2019.

Tài sản mất cắp tại BQL RPHVB Nam Quảng Bình gồm 5 triệu đồng tiền mặt ở phòng giám đốc, các phòng còn lại mất 3 máy tính xách tay và 2 CPU máy tính để bàn.

Năm ngày sau đó, đêm 24 rạng sáng ngày 25-4, kẻ trộm lại tiếp tục cạy phá cửa Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lệ Thủy lấy đi 7 chiếc máy vi tính cùng một số tài sản có giá trị khác.

Bốn tháng sau, tưởng chừng như vấn nạn trộm đột nhập công sở trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã chấm dứt thì sáng ngày 1-8, khi cán bộ, công chức UBND xã Sen Thuỷ đến trụ sở làm việc đãphát hiện hàng loạt cửa phòng làm việc bị cạy phá khoá gồm phòng Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Kế toán, Tư pháp, Địa chính … Số tài sản bị mất gồm 3 máy tính xách tay, 5 CPU máy bàn, 5 máy in.. tổng trị giá trên 90 triệu đồng.

Không để “ mất bò mới lo làm chuồng”

Trung tá Lê Quang Chiêm, Phó Trưởng Công an huyện Lệ Thủy thừa nhận, mặc dù tung quân bám chắc địa bàn, tích cực sàng lọc đối tượng nhưng cho đến nay, gần 5 tháng sau khi xảy ra vụ trộm đột nhập UBND xã Thanh Thủy, hành tung của những kẻ “đột vòm” vẫn “bặt chim tăm cá”.

Không để “mất bò mới lo làm chuồng”, hàng loạt vụ trộm cắp tài sản Nhà nước tại công sở kể trên trở thành hồi chuông cảnh báo cho những địa phương, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lệ Thủy tìm cách đối phó, đề phòng. Một trong những biện pháp hữu hiệu nhất là lắp đặt hệ thống camera giám sát, chống trộm.

Ông Nguyễn Quang Thụy, Giám đốc BQL RPHVB Nam Quảng Bình chia sẻ: “Sau khi trụ sở xảy ra mất trộm, biện pháp khắc phục trước mắt là chúng tôi đã mua lại 2 CPU mới cho phòng Tổng hợp và phòng BVR. Chấn chỉnh công tác trực đêm tại văn phòng cơ quan. Hiện tại đang đơn vị đang liên hệ để lắp đặt thiết bị camera tại trụ sở nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn về tài sản”.

Chưa bị trộm “viếng thăm”, nhưng UBND xã Cam Thủy đã chủ động trích ngân sách lắp đặt hệ thống camera chống trộm với 3 “mắt thần” giám sát toàn bộ khuôn viên và trụ sở làm việc của xã.

Ông Nguyễn Bá Trọng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: “Hệ thống camera giám sát này kết nối dữ liệu đến điện thoại di động của Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Công an xã. Chúng tôi giám sát mọi diễn biến xảy ra tại trụ sở UBND xã 24/24 giờ. Kinh phí lắp đặt trên 30 triệu đồng. Từ ngày có hệ thống camera giám sát, chúng tôi yên tâm hơn, nhất là vào thời gian ban đêm”.

Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy Đặng Đại Tình thông tin: “Sau hàng loạt các vụ trộm cắp tài sản tại nhiều công sở, cơ quan nhà nước, để thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng như bảo vệ an toàn tài sản của cơ quan, đơn vị, UBND huyện đã có công văn số 880/UBND-VP chấn chỉnh, tăng cường các biện pháp an ninh.

UBND huyện giao cho Công an huyện huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp trộm cắp tài sản; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng thời, giao Phòng Tài chính huyện nghiên cứu, đề xuất phương án cho UBND huyện hỗ trợ kinh phí lắp đặt hệ thống camera an ninh tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… nhằm phòng ngừa, phát hiện hành vi trộm cắp có thế xảy ra”.

Ông Nguyễn Bá Trọng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cam Thủy cho biết thêm: “Địa phương chúng tôi nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của UBND huyện tại công văn số 880/UBND-VP.

Sau khi lắp đặt hệ thống camera tại công sở xong, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã sẽ chủ trì tiếp tục vận động nhân dân, huy động nguồn xã hội hóa đóng góp kinh phí gắn camera trên các tuyến đường liên thôn, liên xã. Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự trị an ở khu dân cư”.

Thanh Long