Phạm tội "Giết người" từ hành vi côn đồ

  • 14:04 | Thứ Tư, 07/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - TAND tỉnh vừa tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Lê Quang Tuân (SN 2000), Lê Văn Thành (SN 2001), cùng trú tại xã Sen Thủy (huyện Lệ Thủy) phạm tội "Giết người" theo Điều 51, Bộ luật Hình sự năm 2015.
 
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra như sau: Khoảng 22 giờ ngày 1-9-2018, Lê Quang Tuân, Lê Văn Thành và một số thanh niên cùng ở tại xã Sen Thủy trên đường đi chơi hội chợ ở TT. Kiến Giang về, lúc qua cầu Phong Liên thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên, gồm: Dương Hữu Thiên, Dương Công Kiên (cùng quê xã Tân Thủy) và Phạm Mạnh Linh (ở xã Hưng Thủy).
Hai bị cáo Tuân, Thành tại phiên tòa
Hai bị cáo Lê Quang Tuân (ngồi) và Lê Văn Thành tại phiên tòa.
Cho rằng, Lê Văn Thành nhìn đểu mình, Phạm Mạnh Linh cùng Kiên, Thiên lao vào đánh Thành. Bị đánh, Thành rút dao bấm thủ sẵn đâm 2 nhát vào bụng Kiên rồi cầm dao bỏ chạy. Thiên và Linh tiếp tục đuổi theo, Thành lại vung dao đâm trúng bụng và cánh tay phải của Thiên.
 
Lê Quang Tuân đứng ở trên cầu thấy Thành bị đánh nên chạy tới, cũng rút dao bấm trong túi quần ra đâm 1 nhát trúng bụng Phạm Mạnh Linh. Sau khi gây án, Tuân và Thành bỏ đi. Kiên, Linh, Thiên bị thương cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy. Sau đó, do vết thương trở nặng, Kiên, Linh tiếp tục được chuyển về Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới chữa trị.
 
Căn cứ vào kết quả quá trình điều tra của cơ quan Cảnh sát điều tra, lời khai của các bị cáo, bị hại và người làm chứng cũng như quá trình tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định động cơ giết người của 2 bị cáo Lê Quang Tuân, Lê Văn Thành là rõ ràng, xuất phát từ hành vi côn đồ, coi thường pháp luật kể cả bị cáo lẫn phía bị hại. Chỉ vì một ánh mắt nhìn đểu mà xảy ra đánh nhau. Tuân, Thành sẵn sàng đâm người không do dự bằng những con dao được thủ sẵn trong người. Hành vi phạm tội của các bị cáo đủ cấu thành tội “Giết người”.
 
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lê Quang Tuân 8 năm tù, Lê Văn Thành 5 năm tù giam.
 
T.Long