Bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển, chiếm đoạt vật liệu nổ trái phép

  • 08:10 | Thứ Ba, 13/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển, chiếm đoạt vật liệu nổ trái phép.

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 9-8, Lê Văn Vũ (SN 1977, trú tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy) và Trần Văn Thọ (SN 1988, trú tại xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) bán cho Nguyễn Thị Quý (SN 1982, trú tại Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) 118kg thuốc nổ với giá 35 triệu đồng.

Các đối tượng trong vụ án.
Các đối tượng trong vụ án.

Lực lượng Công an đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Quý về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Đồng thời ra lệnh giữ người và khám xét nhà ở trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Vũ, thu giữ 130 triệu đồng cùng nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến vật liệu nổ.

Đấu tranh mở rộng, lực lượng Công an đã triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 31-7, gia đình anh Lê Văn Sương, trú tại xã Lý Trạch thuê máy múc của Công ty TNHH Thiên Lợi do Lê Thanh Phượng (SN 1986, trú tại xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch) điều khiển đào hồ chứa nước tưới cây thì phát hiện quả bom loại 500 bảng có phần đuôi nổi lên khỏi mặt đất 20cm. Phượng đã báo cho chủ nhà và anh Đồng-Giám đốc Công ty TNHH Thiên Lợi-sau đó, Phượng gọi điện thoại cho Lê Văn Vũ để bán quả bom.

Tuy nhiên, anh Sương và anh Đồng đã không đồng ý và báo cho chính quyền địa phương xã Lý Trạch để tiếp nhận xử lý.

118kg thuốc nổ là tang vật vụ án bị bắt giữ,
118kg thuốc nổ là tang vật vụ án bị bắt giữ.

Đến ngày 1-8, Vũ cùng Nguyễn Văn Vang (SN 1976, trú tại Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đến xem, sau đó rủ thêm Lê Văn Cảnh (SN 1972) và Lê Văn Xuân (SN 1976), cùng trú tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy đến lấy trộm quả bom đưa đi chỗ khác cất giấu để tìm cách tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Vũ, Cảnh, Vang, Quý đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lực lượng chức năng dang tiếp tục đấu tranh với các đối tượng còn lại và mở rộng vụ án.

Ghi nhận trước những thành tích, chiến công của lực lượng Công an đã tham gia phá án, chiều 11-8, lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức trao thưởng các tập thể PA09, PA06, PA07, Công an huyện Bố Trạch đã lập thành tích xuất sắc trong điều tra vụ án vận chuyển, chiếm đoạt vật liệu nổ trái phép.

Quang Văn-Việt Hùng