.

Yêu bé gái 14 tuổi lãnh 30 tháng tù giam

.
21:06, Thứ Tư, 20/02/2019 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 20-2, TAND tỉnh mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thọ Hòa (SN 1987), quê quán xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy về tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.
 
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh nội dung vụ án diễn ra như sau: khoảng 16 giờ ngày 5-7-2018, cháu Nguyễn Thị Ng. (SN 2004), hộ khẩu thường trú tại thị trấn nông trường Lệ Ninh gọi điện thoại cho Nguyễn Thọ Hòa rủ đi chơi vào buổi tối cùng ngày.
 
Đến 22 giờ, Nguyễn Thị Ng. tiếp tục gọi lại cho Hòa hẹn gặp nhau gần nhà Ng., sau đó Hòa chở Ng. đến nhà cô ruột của mình ở thôn Xuân Sơn, xã Vạn Ninh (Quảng Ninh). Tại đây hai người đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục, sau đó Hòa dùng xe máy đưa Ng. về nhà.
Bị cáo Nguyễn Thọ Hòa trong phiên tòa phúc thẩm
Bị cáo Nguyễn Thọ Hòa tại phiên tòa phúc thẩm.
Bị gia đình Nguyễn Thị Ng. phát giác, ngày hôm sau Nguyễn Thọ Hòa đến cơ quan Công an huyện Quảng Ninh đầu thú và khai nhận tất cả hành vi. Theo đó, vào khoảng thời gian giữa tháng 12-2017 đến ngày 5-7-2018, Hòa đã thực hiện hành vi giao cấu có sự đồng tình của Nguyễn Thị Ng. tất cả gồm 5 lần. 
 
Trong những lần hẹn hò, Nguyễn Thị Ng. là người chủ động gọi điện và bố trí địa điểm gặp mặt. Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Quảng Ninh tuyên phạt Nguyễn Thọ Hòa 30 tháng tù. Bị cáo, gia đình bị cáo và đại diện hợp pháp của bị hại cũng đã thỏa thuận bồi thường 20 triệu đồng, đồng thời có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thọ Hòa. 
 
Cho rằng mức án trên là quá nặng nên Nguyễn Thọ Hòa viết đơn kháng cáo. Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử, TAND tỉnh xác định bị cáo Nguyễn Thọ Hòa đủ tuổi trưởng thành, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Quá trình phạm tội là cố ý nên Hội đồng xét xử tuyên giữ nguyên mức án 30 tháng tù giam đối với Nguyễn Thọ Hòa.
 
T.Long
 
,