.

Công an TP. Đồng Hới: Phá chuyên án, làm rõ 2 đối tượng cướp tài sản

.
14:38, Thứ Ba, 25/12/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 23-12, Công an TP. Đồng Hới đã phá thành công chuyên án cướp tài sản, làm rõ và kết luận 2 đối tượng, gồm: Mai Chí Hiếu (SN 2001) và Lê T.A. (SN 2006), cùng trú tại xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, gây ra nhiều vụ cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn.

2 đối tượng Mai Chí Hiếu (bên trái) và Lê T.A. thủ phạm gây ra nhiều vụ cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Đồng Hới.
2 đối tượng Mai Chí Hiếu (bên trái) và Lê T.A. thủ phạm gây ra nhiều vụ cướp, cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Đồng Hới.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21-11, anh Phùng Ngọc Tr., trú tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh đang đi bộ trên đường Phùng Chí Kiên, thuộc TDP 1, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới thì bị Lê T.A. bất ngờ chạy bộ từ phía sau đến giật chiếc điện thoại của anh Tr. đang cầm trên tay rồi bỏ trốn theo hướng ra đường tránh TP.

Cùng thời điểm, đối tượng Mai Chí Hiếu điều khiển xe mô tô từ phía sau đến đón Lê T.A. tẩu thoát. Khi anh Phùng Ngọc Tr. chạy đuổi theo giữ được tay của Lê T.A. thì bị đối tượng Mai Chí Hiếu rút dao chuẩn bị sẵn chém làm cho anh Trung bị ngã xuống đường.

Sau đó, 2 đối tượng này đã tẩu thoát. Tài sản của anh Phùng Ngọc Tr. bị cướp gồm 1 điện thoại Samsung Galaxy J4 Plus trị giá 4,2 triệu đồng và 50.000 đồng.

Từ lời khai của bị hại, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Đồng Hới đã rà soát đối tượng nghi vấn, đồng thời thu thập các chứng cứ phạm tội liên quan đến 2 đối tượng này.

Qua đấu tranh, 2 đối tượng đã khai nhận hành vi gây ra vụ cướp tài sản vào tối 21-11 và còn gây ra thêm 3 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn TP. Đồng Hới. Được biết, Hiếu và T.A. đều chưa có tiền án, tiền sự nhưng vì muốn kiếm tiền để ăn chơi nên đã phạm tội.

Hiện, Công an TP. Đồng Hới tiếp tục điều tra mở rộng án, đồng thời thông báo bị hại của các vụ cướp giật có liên quan, đến liên hệ tại đơn vị để giải quyết.

Trần Tuấn-Duy Hà

  

,
  • Bắt đối tượng vận chuyển pháo trái phép qua biên giới

    (QBĐT) - Vào lúc 12 giờ ngày 24-12, tại Trạm kiểm soát liên ngành cửa khẩu quốc tế Cha Lo, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha lo đã phối hợp bắt giữ 1 vụ vận chuyển 63kg pháo trái phép qua biên giới.

    25/12/2018
    .
  • Tuyên Hóa: Phát hiện xe biển số Lào chở pháo lậu

    (QBĐT) - Sáng 24-12, Công an huyện Tuyên Hóa đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng dùng xe ô tô mang biển số Lào chở số lượng lớn pháo lậu đi tiêu thụ.
     
    25/12/2018
    .
  • Tiếp nhận 79 đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường

    (QBĐT) - Thời gian qua, Sở Tài nguyên-Môi trường thường xuyên duy trì việc tiếp công dân tại Sở, tham gia tiếp dân thường kỳ tại trụ sở tiếp dân tỉnh và các cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

    24/12/2018
    .
  • Gỡ nút thắt "lâm tặc" chống người thi hành công vụ

    (QBĐT) - Thời gian gần đây, tình trạng "lâm tặc" chống người thì hành công vụ đang diễn biến ngày càng phức tạp trên địa bàn tỉnh ta. Khi bị phát hiện, thay vì bỏ chạy như trước, giờ đây các đối tượng sẵn sàng chống trả quyết liệt khiến cuộc chiến giữ rừng của lực lượng Kiểm lâm ngày càng cam go, hiểm nguy...

    24/12/2018
    .
  • Công tác phòng chống tham nhũng: Nhiều hạn chế chưa được khắc phục

    (QBĐT) - Theo đánh giá của UBND tỉnh và qua công tác giám sát, khảo sát tình hình thực tế của Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho thấy, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 trên địa bàn tỉnh ta đã đạt được kết quả tích cực trên nhiều mặt, song vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định chưa khắc phục được.

    23/12/2018
    .
  • Bắt khẩn cấp đối tượng chém công an xã trọng thương

    (QBĐT) - Trong lúc đang làm việc với chủ quán về tin báo có hai nhóm đối tượng gây rối,  một công an xã bị chém trọng thương ngay tại quán Karaoke.

    22/12/2018
    .
  • Tuyên án vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á

    Xét xử sơ thẩm từ ngày 27-11, vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản," "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng," "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB)...

    20/12/2018
    .
  • Xét xử vụ DAB: Trần Phương Bình bị án chung thân, Vũ "nhôm" 17 năm tù

    Xét xử sơ thẩm từ ngày 27-11 vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản," "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng," "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB), ngày 20-12, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 26 bị cáo.

    20/12/2018
    .