.

Bác lập luận của Trần Phương Bình về hơn 74 triệu cổ phiếu DAB

.
16:36, Thứ Năm, 13/12/2018 (GMT+7)

Ngày 13-12, phiên tòa xét xử 26 bị cáo trong vụ án thiệt hại hơn 3.608 tỷ đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB) tiếp tục với phần tranh luận.

Trong phần tự bào chữa, có 25/26 bị cáo đã nhận tội và thể hiện sự ăn năn, hối cải.

Trong phần bào chữa của các luật sư bảo vệ cho bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị DAB), các luật sư cho rằng đối với hành vi chiếm đoạt 1.160 tỷ đồng để mua hơn 74 triệu cổ phần DAB, số cổ phần này vẫn được ghi nhận trên sổ sách đăng ký cổ phần và thuộc quản lý của DAB khi vụ án khởi tố nên bị cáo đề nghị được trừ ra trong tổng số thiệt hại từ hành vi phạm tội của bị cáo.

Bị cáo Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (ngoài cùng bên trái). (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Bị cáo Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (ngoài cùng bên trái). (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Ngoài ra, các luật sư của bị cáo Bình đề nghị không buộc bị cáo chịu trách nhiệm hình sự và dân sự đối với số tiền chiếm đoạt hơn 497 tỷ đồng để mua 13,4 triệu USD đưa cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm,” Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) và việc Vũ mua cổ phần của DAB. Ngoài ra trong phần tự bào chữa, bị cáo Trần Phương Bình mong muốn được bán toàn bộ số cổ phần đứng tên người thân và mình để lấy tiền khắc phục hậu quả vụ án.

Đối đáp lại lập luận của các luật sư và của bị cáo Trần Phương Bình, đại diện Viện Kiểm sát không chấp nhận đề nghị lấy giá trị của 74 triệu cổ phần trừ đi để làm giảm tổng số thiệt hại từ hành vi chiếm đoạt 1.160 tỷ đồng của bị cáo Bình.

>> Vũ 'nhôm' bị đề nghị tuyên phạt 15-17 năm tù, bồi hoàn 13,4 triệu USD

Theo đại diện Viện Kiểm sát, thực tế DAB đã bị thiệt hại 1.160 tỷ đồng do Trần Phương Bình dùng thủ đoạn rút tiền để mua cổ phần cho bản thân và người thân. Số lượng 74 triệu cổ phần DAB hiện không xác định được giá trị, đồng thời là vật chứng của vụ án, đang được kê biên, do đó không có cơ sở để trừ đi làm giảm hậu quả của vụ án.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị trong quá trình thi hành án nếu xác định được giá trị của số cổ phiếu này thì có thể xem xét để khắc phục hậu quả của vụ án cho bị cáo Bình.

Trước đó trong quá trình điều tra, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn gửi Cơ quan điều tra với nội dung từ chối định giá số cổ phần của DAB do cổ phần của DAB chưa đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán, không thể thu thập được thông tin trên thị trường về giá cổ phần của DAB.

Về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng hành vi phạm tội đã hoàn thành kể từ khi Vũ nhận được tiền của DAB. Việc Vũ “nhôm” nộp lại 203 tỷ đồng và xin chịu trách nhiệm về số tiền 13,4 triệu USD chỉ được xem là tình tiết khắc phục hậu quả. Bị cáo Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm hình sự về khoản tiền hơn 497 tỷ đồng đã chiếm đoạt của DAB và trách nhiệm bồi thường dân sự đối với 13,4 triệu USD cho DAB.

Tương tự, bị cáo Phan Văn Anh Vũ cho rằng số tiền 200 tỷ đồng là vay của Trần Phương Bình, là quan hệ vay mượn cá nhân không phải chiếm đoạt tiền của DAB. Đại diện Viện Kiểm sát đã bác bỏ ý kiến này và nhận định, việc vay mượn một cách bình thường được thể hiện bằng biên nhận hợp đồng hoặc có thể thỏa thuận bằng miệng. Nhưng căn cứ vào lời khai của Trần Phương Bình và Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở DAB) khẳng định giữa Vũ và Bình không có thỏa thuận vay mượn số tiền 200 tỷ đồng nêu trên.

Kiểm sát viên Nguyễn Quỳnh Lan lập luận tại phiên tòa: “Trên thực tế, không có ai cho vay tiền bằng cách làm phiếu nộp tiền khống và nhận tiền mặt. Bị cáo Vũ đang là Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79, có trí óc minh mẫn bình thường, bị cáo phải nhận thức được mình ký vào phiếu nộp tiền chứ không phải biên nhận vay tiền, mặt khác còn có bảng kê tiền. Những phiếu này bị cáo Vũ ký có nội dung rõ ràng, bị cáo đã ký thì phải đọc nội dung.”

Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định việc bị cáo Vũ đã ký vào phiếu nộp tiền khống là thể hiện ý chí, ý thức chấp nhận của bị cáo. Do đó đủ cơ sở khẳng định bị cáo Vũ là đồng phạm đối với Trần Phương Bình trong hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Viện Kiểm sát cũng bác bỏ hoàn toàn các nội dung mà Vũ “nhôm” cho rằng bản thân không phạm tội.

Trước đó trong phần tự bào chữa, Vũ “nhôm” cho rằng có sự thông cung, mớm cung giữa bị cáo Trần Phương Bình và bị cáo Nguyễn Đức Vinh để có lời khai bất lợi cho Vũ. Bị cáo Vũ khẳng định trong quá trình điều tra nhiều lần đề nghị được đối chất nhưng đã không được chấp nhận. Luật sư bào chữa cho bị cáo Vũ đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận toàn bộ phần luận tội của Viện Kiểm sát liên quan đến bị cáo Phan Văn Anh Vũ.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 30-11. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 30-11. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng trong quá trình đối chất giữa Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ, có sự tham gia đầy đủ Điều tra viên, Kiểm sát viên và có sự tham gia của luật sư Trần Viết Hùng là người bảo vệ cho Phan Văn Anh Vũ.

Việc bị cáo Vũ cho rằng có vi phạm tố tụng trong khi đối chất là không có căn cứ vì chỉ có ý kiến Vũ trong biên bản là đề nghị Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát không nên “khủng bố tình thần” bị cáo chứ không có căn cứ nào khác thể hiện các Điều tra viên, Kiểm sát viên đã vi phạm tố tụng như bị cáo khai. Đồng thời khi đối chất có sự chứng kiến của luật sư, bị cáo và luật sư hoàn toàn không có ý kiến gì về việc đối chất.

Đại diện Viện Kiểm sát cũng bác bỏ việc bị cáo Vũ bị Kiểm sát viên thóa mạ vì hoàn toàn không có căn cứ nào khác ngoài lời trình bày của bị cáo. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, lưu ý và có nhận định về thái độ ngoan cố, không thành khẩn mà còn cố ý vu khống, xúc phạm đến người tiến hành tố tụng khi quyết định hình phạt đối với bị cáo Vũ.

Trong năm ngày tranh luận vừa qua tại phiên tòa, đã có 34 lượt các luật sư trình bày bào chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn dân sự và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Đa số các luật sư đồng tình về mặt tội danh, chỉ đề nghị xem xét về vai trò, tính chất, mức độ hậu quả về hành vi phạm tội, nhận thức pháp luật, các tình tiết giảm nhẹ và các vấn đề khác có liên quan.

Chiều 13-12, phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận bổ sung của các luật sư. Dự kiến phiên tòa sẽ tuyên án vào ngày 25-12.

Theo Thành Chung-Xuân Tình (TTXVN/Vietnam+)

,
  • Xử phạt hộ kinh doanh 17,5 triệu đồng do sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

    (QBĐT) - Ngày 13-12, ông Đinh Minh Luận, Phó chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thuế huyện Minh Hóa cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 17,5 triệu đồng đối với bà Đinh Thị Hiền, ở tiểu khu 7, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, do đã có hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

    13/12/2018
    .
  • Bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

    (QBĐT) - Công an huyện Lệ Thủy vừa bắt quả tang đối tượng Võ Văn Phương (SN 1970, ở thôn Lộc Hạ, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy), khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

    12/12/2018
    .
  • Xét xử phúc thẩm vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm giai đoạn 2

    Ngày 12-12, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng cho Ngân hàng thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB) nay là Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam (CB).

    12/12/2018
    .
  • Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố chín Luật

    Sáng 11-12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố chín Luật.

    12/12/2018
    .
  • Toàn tỉnh hiện có 44 nhóm hoạt động cho vay tín dụng đen

    (QBĐT) - Trả lời kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII vào ngày 7-12 về hoạt động tín dụng đen, thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, lực lượng Công an đã nắm được có 44 nhóm với 277 đối tượng đang hoạt động cho vay tín dụng đen trên địa bàn.

    11/12/2018
    .
  • Bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Vinashin

    Chiều 10-12, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Tuyến, nguyên Tổng Giám đốc và Phạm Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) để điều tra về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

    10/12/2018
    .
  • Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được hưởng án treo

    Ngày 10-12, sau 5 ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm vụ án "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng," gây thiệt hại 15.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB, nay là CB).

    10/12/2018
    .
  • Giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt 92%

    (QBĐT) - Năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp đã thụ lý kiểm sát 846 tin báo, tố giác tội phạm (tăng 85 tin so với năm 2017), trong đó đã giải quyết 780 tin báo, đạt tỷ lệ 92% (tăng 1% so với năm 2017).

    10/12/2018
    .