.

Tổng kết dự án "Tham gia cung cấp thông tin tư vấn, phản biện và thẩm tra dự án Luật Lâm nghiệp ở Việt Nam"

.
15:06, Thứ Năm, 29/11/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 29-11, Trung tâm nghiên cứu và phát triển bản địa (CIRD), Liên minh đất rừng (FORLAND) phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức hội thảo tổng kết dự án “Tham gia cung cấp thông tin, tư vấn, phản biện và thẩm tra dự án Luật Lâm nghiệp ở Việt Nam”. 
Toàn cảnh hội thảo tổng kết dự án “Tham gia cung cấp thông tin tư vấn, phản biện và thẩm tra dự án Luật Lâm nghiệp Việt Nam.
Toàn cảnh hội thảo tổng kết dự án “Tham gia cung cấp thông tin, tư vấn, phản biện và thẩm tra dự án Luật Lâm nghiệp ở Việt Nam.
Dự án nhằm bảo đảm quyền tiếp cận công bằng, quản lý sử dụng hiệu quả rừng và đất lâm nghiệp cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Qua hơn 2 năm triển khai (từ tháng 8-2016 - 11-2018), dự án đã đạt được các mục tiêu và hoạt động đề ra, đóng góp nhiều ký kiến quan trọng trong việc xây dựng Luật Lâm nghiệp, Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp.
 
Hiện, Luật Lâm nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 15-11-2017 và có hiệu lực thi hành ngày 1-1-2019, Nghị định hướng dẫn đã đươc Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 16-11-2018, có hiệu lực từ ngày 1-1-2019.
 
Đặc biệt, dự án đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng dân cư, các tổ chức dân sự xã hội (CSOs) trong quá trình cùng với Nhà nước hoạch định và thực hiện tốt các chính sách về đất đai và rừng khi được ban hành, đồng thời góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong tiếp cận, quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên đất và rừng.
 
Tại hội thảo, sau khi nghe báo cáo tổng kết dự án, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp về kinh nghiệm vận động chính sách có sự tham gia của cộng đồng địa phương, sự tiếp cận đa chiều với các cơ quan nhà nước, các tổ chức khoa học kỹ thuật, tổ chức dân sự xã hội, về tiếp cận và phối hợp với cơ quan soạn thảo, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội…
 
Thanh Hoa
 
 
,
  • Tội phạm vẫn diễn biến phức tạp và nghiêm trọng

    (QBĐT) - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho biết, năm 2018, tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tuy nhiên diễn biến của tội phạm vẫn phức tạp và nghiêm trọng. 

    29/11/2018
    .
  • Cảnh báo việc lợi dụng xe khách du lịch để vận chuyển lâm sản trái pháp luật

    (QBĐT) - Vừa qua, lực lượng Kiểm lâm Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha-Kẻ Bàng đã phát hiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lưu Xuân Thành (SN 1987, trú tại thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép.

    29/11/2018
    .
  • Vụ án tại Ngân hàng Đông Á: Thủ đoạn né thanh tra của Trần Phương Bình

    Chiều 28-11, sau phần công bố cáo trạng, phiên tòa xét xử vụ án thiệt hại hơn 3.608 tỷ đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB) bắt đầu bước sang phần xét hỏi.

    29/11/2018
    .
  • Kiểm toán Nhà nước chuyển Bộ Công an điều tra sai phạm tại PVN

    Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành vừa gửi công văn đến Bộ Công an đề nghị điều tra làm rõ một số sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

    28/11/2018
    .
  • Xét xử vụ án tại Ngân hàng Đông Á: Trần Phương Bình, Vũ "nhôm" hầu tòa

    Ngày 27-11, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản," "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng," "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB).

    27/11/2018
    .
  • Khởi tố hình sự vụ án giáo viên ra lệnh tát học sinh

    (QBĐT) - Thông tin từ Công an huyện Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ký quyết định khởi tố vụ án liên quan đến việc giáo viên chủ nhiệm buộc cả lớp tát bạn 231 cái.

    27/11/2018
    .
  • Quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công chứng viên gây ra

    (QBĐT) - Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định rõ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công chứng viên (CCV) gây ra, nhằm mục đích bảo đảm quyền và lợi ích của người yêu cầu công chứng, tổ chức, cá nhân khác bị xâm phạm bởi hành vi công chứng của CCV.

    27/11/2018
    .
  • Giải đáp pháp luật

    (QBĐT) - Hỏi: Bà Nguyễn Thị Vân Anh (Đại Trạch - Bố Trạch) hỏi: Tôi đang có nhu cầu muốn tham gia đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại TP. Đồng Hới, qua tìm hiểu được biết, hiện nay các tổ chức đấu giá tài sản thường áp dụng hình thức đấu giá tài sản bằng bỏ phiếu gián tiếp nên tôi muốn biết hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp được quy định như thế nào?

    27/11/2018
    .