.

Quảng Ninh: Lực lượng Công an phát hiện và xử lý nhiều trường hợp khai thác cát lòng sông trái phép

.
14:17, Thứ Tư, 07/11/2018 (GMT+7)

­­­­­­­(QBĐT) - Ngày 7-11, thông tin từ Công an huyện Quảng Ninh cho biết, thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn, lực lượng Công an đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 5-11, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Quảng Ninh phối hợp với Công an xã Hàm Ninh phát hiện 2 thuyền khai thác cát lòng sông trái phép.

Cụ thể, thuyền gỗ của Phạm Tiến Thành (SN 1977, trú tại Phú Lộc, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) đang hút cát tại khu vực ngã ba sông thuộc xã Hàm Ninh và Hiền Ninh với khối lượng 13m3. Cũng tại vị trí trên và cùng thời điểm, lực lượng chức năng đã tạm giữ thuyền gỗ của Nguyễn Đức Thiện (SN 1981, trú tại Phú Lộc, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) đang khai thác cát trái phép với khối lượng 7m3.

aCông an huyện Quảng Ninh lập hồ sơ xử lý 2 trường hợp vi phạm bị bắt giữ vào ngày 5-11.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 31-10, qua công tác tuần tra, kiểm soát Công an huyện Quảng Ninh phối hợp với Công an xã Hiền Ninh đã phát hiện 2 thuyền của Phạm Văn Hợi (SN 1980, trú tại thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh) và Nguyễn Văn Cượng (SN 1976, trú tại thôn Hòa Bình, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh) đang có hành vi khai thác cát cát lòng sông trái phép tại khu vực sông Kiến Giang thuộc địa phận thôn Cổ Hiền, xã Hiền Ninh. Khối lượng cát khai thác trên thuyền của Phan Văn Hợi là 3m3 và thuyền của Nguyễn Văn Cượng là 6m3.

Đội Cảnh sát kinh tế và Công an xã Hàm Ninh đã lập biên bản kiểm tra, vi phạm hành chính và yêu cầu chủ 2 phương tiện trên cam kết không tiếp tục tái phạm. Tuy nhiên, đến 12 giờ cùng ngày 2 thuyền khai thác cát trên lại tiếp tục tái phạm. Công an huyện Quảng Ninh đã lập biên bản vi phạm và ra quyết định tạm giữ 2 phương tiện để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

b
Công an huyện Quảng Ninh đã tạm giữ 4 thuyền khai thác cát trái phép trên sông để xử lý theo quy định.

Công an huyện Quảng Ninh cho biết, UBND huyện vừa ra quyết định xử phạt 25 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Tân (SN 1981, trú tại thôn Đông Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh) về hành vi vi phạm hành chính là khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp với khối lượng khai thác 38,76m3 mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Trước đó, vào lúc 8 giờ ngày 3-10, tổ tự quản thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh phát hiện thuyền của Nguyễn Văn Tân đang khai thác cát trái phép tại khu vực cồn nổi trên sông Kiến Giang và báo cho Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Quảng Ninh đến lập biên bản vi phạm, đồng thời tham mưu UBND huyện Quảng Ninh xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Theo kế hoạch, Công an huyện Quảng Ninh sẽ tiếp tục ra quân và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi khai thác trái phép cát lòng sông, đồng thời triển khai các giải pháp nhằm chấn chỉnh và lập lại trật tự về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Trần Tuấn-Bùi Thành

 

,