.

Sai phạm trong công tác quản lý đất đai tại xã Phúc Trạch (Bố Trạch): Cần xử lý đúng quy định của pháp luật

.
08:10, Thứ Hai, 08/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Liên quan đến những sai phạm trong công tác quản lý đất đai tại xã Phúc Trạch (Bố Trạch), tới đây, TAND huyện Bố Trạch sẽ đưa ra xét xử ông Nguyễn Thanh Sơn (SN 1967, trú tại thôn 2, Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch), công chức địa chính-xây dựng xã Phúc Trạch về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản" theo điểm d, khoản 2, Điều 355, Bộ luật Hình sự 2015. Đây là vụ việc gây dư luận không tốt trong nhân dân và được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cho các cơ quan tố tụng cần tập trung giải quyết, bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật…

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2005, Nguyễn Thanh Sơn được UBND huyện Bố Trạch bổ nhiệm công chức xã, giữ chức vụ công chức địa chính- xây dựng xã Phúc Trạch. Từ năm 2010 đến năm 2014, ông Sơn đã tự ý thu tiền cấp đất của 5 hộ dân tại thôn Chày Lập khi chưa có chủ trương cấp đất của các cơ quan có thẩm quyền.

Cụ thể: Ngày 23-1-2010, ông Phan Văn Khiêm đến UBND xã Phúc Trạch nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) để hợp thức hóa mảnh đất mà gia đình ông đã định cư ở đó, Sơn nhận đơn và thu của ông Khiêm 5 triệu đồng.

Công tác tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai tại xã Phúc Trạch có nhiều sai phạm gây dư luận không tốt trong nhân dân.
Công tác tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai tại xã Phúc Trạch có nhiều sai phạm gây dư luận không tốt trong nhân dân.

Ngày 28-1-2010, bà Nguyễn Thị Lền, đến nộp đơn xin cấp GCNQSDĐ do bà khai hoang trước đó, Sơn nhận đơn và thu của bà Lền số tiền 13.130.000 đ. Năm 2013, khi có chủ trương hỗ trợ kinh phí cho các hộ di, giãn dân của một số hộ gia đình các địa phương sống trong vùng lũ quét, thấp lụt, sạt lở đất đến nơi ở mới an toàn nhằm ổn định cuộc sống, sản xuất. Năm 2014, các hộ Lê Văn Dũng, Lê Văn Diễn, Lê Văn Hội nộp đơn xin cấp đất làm nhà ở tại xóm Chày, thôn Chày Lập, xã Phúc Trạch.

Sau khi nhận đơn, Sơn đến thôn Chày Lập đo đạc và giao đất cho 3 hộ dân trên khi chưa có chủ trương cấp đất của cơ quan có thẩm quyền với diện tích 600m2 (3 lô liền kề) tại thửa đất số 668, 669 và 670 thuộc tờ bản đồ số 43, có quy hoạch chi tiết phân lô đất ở năm 2014. Sau đó, các hộ Lê Văn Diễn, Lê Văn Hội, Lê Văn Dũng mỗi hộ nộp cho Sơn 31.330.000đ, Sơn thu tiền nhưng không lập phiếu thu, không nộp vào ngân sách của xã mà cất giữ ở nhà.

Tổng số tiền mà Sơn thu của 5 hộ trên là 112.120.000đ. Tháng 3-2017, Sơn đã trả lại số tiền trên cho các ông Dũng, Diễn, Hội; bà Lền và ông Khiêm không nhận lại số tiền nên Sơn đã nộp và tài khoản tạm gửi của Thanh tra huyện Bố Trạch số tiền 18.130.000đ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài bị đưa ra xét xử về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản" theo điểm d, khoản 2, Điều 355, Bộ luật Hình sự 2015, trong thời gian làm công chức Địa chính- Xây dựng tại xã Phúc Trạch ông Nguyễn Thanh Sơn còn được cho là có những sai phạm trong công tác tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai tại địa phương này.

Cụ thể: từ năm 2010 đến 2015, ông Sơn đã tham mưu chưa kịp thời, thiếu kiểm tra, thiếu kiên quyết dẫn đến việc để xảy ra 21 trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất và 1 trường hợp chiếm đất xây dựng nhà ở, quán kinh doanh trái phép trên đất nông nghiệp; tham mưu cho UBND xã tự ý giao, đổi đất cho 8 hộ gia đình tại khu vực Vùng Cầu, thôn 3 Phúc Đồng, với diện tích 1.677m2 không đúng theo vị trí các thửa đất đã được UBND huyện giao; tham mưu giao đất, thu tiền sử dụng đất trái thẩm quyền của 4 hộ gia đình (trong đó có 2 hộ đã thu tiền nhưng không có biên lai) nhưng không nộp vào ngân sách nhà nước với tổng số tiền gần 81 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Sơn còn tham mưu UBND xã Phúc Trạch thực hiện xây dựng công trình, san lấp mở rộng mặt bằng khuôn viên chợ Troóc và thực hiện chi tiết đất ở tại khu vực trung tâm thôn 2 Phúc Đồng trong khi chưa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, gây nên tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, làm mất ổn định tình hình trên địa bàn, gây dư luận không tốt trong một bộ phận nhân dân...

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này đến bạn đọc.

Nhóm P.V Bạn đọc
 

,
  • Nực cười với chiêu trò "kiểm tra chất lượng giáo dục" của linh mục Nguyễn Ngọc Đông

    (QBĐT) - Sau khi có những ý kiến khác nhau về cải cách giáo dục được đưa ra luận bàn trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội..., dù không hề hiểu rõ được bản chất vấn đề...

    06/10/2018
    .
  • Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm cắp xe máy

    (QBĐT) - Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, đơn vị vừa điều tra làm rõ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trên địa bàn Quảng Bình...

    06/10/2018
    .
  • Những tiếng kêu lạc giọng

    (QBĐT) - Mặc dù vậy, trên internet, lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, một số đối tượng chống đối, các đối tượng cực đoan trong tôn giáo trên địa bàn Quảng Bình đã có những hoạt động chống đối chính quyền, dùng facebook đăng tải các luận điệu xuyên tạc tình hình...

    05/10/2018
    .
  • Thị xã Ba Đồn: Bắt và xử lý 17 vụ vi phạm lâm luật

    (QBĐT) - Hiện nay, thị xã Ba Đồn có 2.995 ha diện tích rừng được chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh và giao khoán bảo vệ, 52.2 ha diện tích rừng nuôi trồng mới tập trung, trong đó trồng mới được 86.5 ngàn cây phân tán.

    05/10/2018
    .
  • Những kết quả đạt được sau 2 năm thi hành Luật Thống kê

    (QBĐT) - Luật Thống kê năm 2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2016. Đến nay, sau 2 năm triển khai thực hiện Luật Thống kê tại tỉnh ta bước đầu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

    04/10/2018
    .
  • Tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số

    (QBĐT) - Hội LHPN huyện Tuyên Hóa vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 185 bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Lâm Hoá và Thanh Hoá (Tuyên Hóa).
     
    03/10/2018
    .
  • Bắt đối tượng tàng trữ trái phép số lượng ma túy lớn

    (QBĐT) - Vào khoảng 9 giờ ngày 2-10, lực lượng PCMT Công an huyện Lệ Thủy phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành tuần tra, kiểm soát tại khu vực thôn Hoàng Viễn, xã Sơn Thủy (Lệ Thủy) phát hiện 1 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

    03/10/2018
    .
  • Chôm tiền công ty, trốn không thoát

    (QBĐT) - Năm 2014, Huỳnh Minh Hiếu (SN 29-4-1991), có hộ khẩu thường trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đăng ký hợp đồng lao động phổ thông với Công ty TNHH 24H làm việc tại Siêu thị 24H ở thôn 8, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

    03/10/2018
    .