.

Cán bộ địa chính-xây dựng xã Hoàn Trạch nhận tội, lĩnh án 18 năm tù giam

.
16:20, Thứ Năm, 25/10/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 25-10, TAND cấp cao tại Đà Nẵng tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Ngọc Sơn, cán bộ địa chính-xây dựng xã Hoàn Trạch (Bố Trạch) phạm tội "Lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản" theo điểm a, Khoản 4, Điều 355, Bộ luật Hình sự năm 2015.
 
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, từ năm 2006 đến tháng 4-2016, Nguyễn Ngọc Sơn là công chức địa chính-xây dựng xã Hoàn Trạch đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, tự ý yêu cầu các hộ dân có đơn xin cấp đất, nộp tiền lệ phí theo từng vị trí đất mà Sơn tự đặt ra cao hơn mức lệ phí Nhà nước quy định.
 
Bằng thủ đoạn này, Nguyễn Ngọc Sơn trực tiếp nhận của 65 người dân với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng. Trong đó, Sơn nộp vào ngân sách nhà nước hơn 200 triệu đồng, số tiền còn lại Sơn chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn tại tòa.
Căn cứ theo tội trạng của Nguyễn Ngọc Sơn, TAND tỉnh Quảng Bình đã tiến hành xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 20 năm tù giam.
 
Sau phiên tòa sơ thẩm, Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng đã ra quyết định kháng nghị đề nghị TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm số 06/2018/HS-ST ngày 10-5-2018 của TAND tỉnh Quảng Bình để điều tra lại, khởi tố điều tra bổ sung đối với ông Hoàng Văn Đức, nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch (người được cho là đứng đằng sau chỉ đạo hành vi phạm tội của Nguyễn Ngọc Sơn và nhận hơn 803 triệu đồng tiền chiếm đoạt từ Sơn) với các tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”; khởi tố điều tra bổ sung Nguyễn Ngọc Sơn về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. 
 
Bên cạnh đó, Nguyễn Ngọc Sơn có đơn kháng án đề nghị giảm nhẹ hình phạt; xem xét dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với ông Hoàng Văn Đức.
 
Ông Hoàng Văn Thọ cùng 34 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan viết đơn kháng án đề nghị làm rõ dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với ông Hoàng Văn Đức và một số cán bộ xã Hoàn Trạch liên quan đến quá trình Nguyễn Ngọc Sơn phạm tội.
Ông Hoàng Văn Đức, nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch bị khởi tố với hai tội danh: “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”
Ông Hoàng Văn Đức, nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch bị khởi tố với hai tội danh: “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Cũng như những phiên tòa xét xử trước đây, phiên tòa phúc thẩm lần này vẫn vắng mặt rất nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị tiếp tục hoãn phiên tòa, tuy nhiên, đại diện Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng giữ quyền công tố và HĐXX vẫn quyết định tiến hành xét xử.
 
Quá trình khai báo trước tòa, Nguyễn Ngọc Sơn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khẳng định, hành vi phạm tội đều có sự chỉ đạo trực tiếp từ ông Hoàng Văn Đức, nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch.
 
Ở phần xét hỏi, HĐXX tập trung vào một số tình tiết chưa được làm rõ ở các phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm lần trước: vai trò của ông Đức trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo Sơn trong việc thu tiền của dân và cho bà Sương, thủ quỹ UBND xã Hoàn Trạch mượn tiền, chi tiền ứng cho các doanh nghiệp thi công công trình trên địa bàn; vấn đề chuyển đổi đất cho 28 hộ dân trái pháp luật có dấu hiệu cấu thành tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”; trách nhiệm ông Đức trong quản lý, điều hành cán bộ cấp dưới gây hiệu quả nghiêm trọng; việc quản lý con dấu của ông Nguyễn Văn Thương, công chức Văn phòng UBND xã Hoàn Trạch…
 
Bước sang phần tranh tụng, đại diện Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng nêu quan điểm: đây là một vụ án phức tạp, kéo dài, được dư luận tỉnh Quảng Bình quan tâm, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, đề nghị HĐXX chấp nhận nội dung kháng nghị của Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng và một phần kháng án của bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn, kháng án của ông Hoàng Văn Thọ (có chữ ký 34 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan).
Phiên tòa phúc thẩm diễn ra “rất nóng” với hang trăm người dân tham dự.
Phiên tòa phúc thẩm diễn ra “rất nóng” với hàng trăm người dân tham dự.
Luật sư Lê Minh Tâm, Văn phòng luật sư Hướng Dương, Đoàn luật sư tỉnh Quảng Bình giữ quyền bào chữa cho bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn lập luận: vụ án chứa đựng nhiều tình tiết, vấn đề phức tạp chưa được làm rõ ngay từ giai đoạn điều tra ban đầu, vì thế qua nhiều phiên tòa xét xử từ cấp sơ thẩm đến phúc thẩm vẫn không thể tìm ra chứng cứ buộc tội ông Hoàng Văn Đức mặc dù HĐXX khẳng định ông Đức có tội, vì thế gây bức xúc cho dư luận, niềm tin nhân dân giảm sút, trật tự trị an ở xã Hoàn Trạch diễn biến phức tạp. Đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại từ đầu.
 
Thẩm phán Nguyễn Tấn Trường, Chủ tọa phiên tòa kết luận: trên cơ sở cáo trạng Viện KSND truy tố, bản thân Nguyễn Ngọc Sơn đã thừa nhận tội danh, vụ án trả hồ sơ nhiều lần.
 
Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, HĐXX chấp nhận một phần kháng án của Nguyễn Ngọc Sơn xin giảm nhẹ hình phạt; chấp nhận một phần kháng nghị của Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng tiến hành khởi tố điều tra bổ sung những tội danh mới đối với Nguyễn Ngọc Sơn, Hoàng Văn Đức và những cán bộ xã Hoàn Trạch liên quan. 
 
Trên cơ sở đó HĐXX TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên Nguyễn Ngọc Sơn chịu án 18 năm tù giam, giảm 2 năm so với mức án sơ thẩm, đồng thời quyết định khởi tố vụ án hình sự mới với các tội danh “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với Nguyễn Ngọc Sơn, Hoàng Văn Đức và một số cán bộ UBND xã Hoàn Trạch liên quan.
 
Quyết định khởi tố vụ án hình sự được gửi đến Viện KSND cấp cao tại Đà Nẵng, Viện KSND tỉnh Quảng Bình và cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình.
 
Nhóm P.V Bạn đọc
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
,