.

Bắt đối tượng tàng trữ trái phép số lượng ma túy lớn

.
11:01, Thứ Tư, 03/10/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Vào khoảng 9 giờ ngày 2-10, lực lượng PCMT Công an huyện Lệ Thủy phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành tuần tra, kiểm soát tại khu vực thôn Hoàng Viễn, xã Sơn Thủy (Lệ Thủy) phát hiện 1 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định đối tượng tên là Lê Văn Trung (SN 1987, trú tại thôn Hiển Vinh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh) đang cất giấu trên người một số lượng ma túy lớn.

Đối tượng Lê Văn Trung cùng tang vật tại cơ quan Công an.
Đối tượng Lê Văn Trung cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Cụ thể, đối tượng mang theo 5 túi nilon màu xanh chứa 782 viên nén màu hồng, 12 viên nén màu xanh; 1 túi nilon chứa các mảnh vỡ của viên nén màu hồng (nghi là ma túy hồng phiến); 3 túi nilon chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy dạng đá); 2 túi nilon chứa chất bột màu trắng (nghi là heroin); 4 túi ni lon chứa tinh thể bột màu trắng (nghi là ma túy dạng đá) và 3 túi nilon chứa tinh thể bột màu vàng (nghi là ma túy tổng hợp ketamin).

Tại cơ quan Công an, đối tượng Lê Văn Trung khai nhận số ma túy trên mua của một người không rõ địa chỉ ở huyện Quảng Ninh và đang đưa số ma túy này lên địa bàn huyện Lệ Thủy để bán kiếm lời thì bị bắt giữ quả tang. Được biết, Lê Văn Trung là đối tượng nghiện ma túy.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Để kịp thời động viên lực lượng phá án, sáng 3-10, đồng chí Lê Văn Bảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy đã đến tặng hoa khen thưởng lực lượng Công an, đồng thời tiếp tục giao nhiệm vụ cho Công an huyện Lệ Thủy triển khai tốt các mặt công tác nhằm đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy.

Trần Tuấn

 

,
  • Khi nông dân kéo Hợp tác xã ra tòa…

    (QBĐT) - Vụ việc xảy ra tại xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, được TAND tỉnh vừa mới đưa ra xét xử phúc thẩm giữa bên nguyên đơn là ông Trương Duy Kiệm ở thôn Trường Dục và bên bị đơn là HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Trường Dục.

    30/09/2018
    .
  • BĐBP tỉnh: Xử lý 75 tàu cá tàng trữ chất nổ, sử dụng kích điện đánh bắt trái phép

    (QBĐT) - Tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, trong 10 năm trở lại đây, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng BĐBP tỉnh đã phát hiện, xử lý 55vụ/75 tàu cá tàng trữ chất nổ, sử dụng kích điện đánh bắt trên biển.

    29/09/2018
    .
  • Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng

    (QBĐT) - Tình trạng tham nhũng vẫn diễn ra trong đời sống xã hội với những biểu hiện tinh vi, phức tạp trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp và đang là thách thức lớn trong công tác quản lý nhà nước.

    29/09/2018
    .
  • Khởi tố vụ án Phạm Xuân Ngư xông vào Hạt Kiểm lâm đánh người

    (QBĐT) - Ngày 28-9, tin từ Công an huyện Tuyên Hóa cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi cố ý gây thương tích đối với Phạm Xuân Ngư (ngụ xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa), đối tượng đã xông vào Hạt Kiểm lâm Tuyên Hóa đánh người.

    28/09/2018
    .
  • Chi cục Quản lý thị trường xử lý 464 vụ vi phạm

    (QBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh…, thời gian qua, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT), Sở Công thương đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

    28/09/2018
    .
  • Chôm tiền công ty, trốn không thoát

    (QBĐT) - Năm 2014, Huỳnh Minh Hiếu (SN 29-4-1991), có hộ khẩu thường trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đăng ký hợp đồng lao động phổ thông với Công ty TNHH 24H làm việc tại Siêu thị 24H ở thôn 8, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

    03/10/2018
    .
  • Trộm đột nhập UBND xã Phù Hoá lấy cắp gần 1 tỷ đồng

    (QBĐT) - Ngày 2-10, ông Phan Thanh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Trạch xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ trộm đột nhập trụ sở UBND xã Phù Hóa lấy cắp số tiền gần 1 tỷ đồng.

    02/10/2018
    .
  • Chấm dứt ngay việc sử dụng trẻ em thành công cụ chống phá chính quyền!

    (QBĐT) - "Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan". Ấy thế mà giờ đây, các linh mục cực đoan ở một số giáo xứ đang dần biến các em thành công cụ để thực hiện ý đồ xấu xa. Đây là những việc làm cần phải lên án.

    01/10/2018
    .