.

Bố Trạch: Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

.
08:47, Thứ Tư, 15/08/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Từ đầu năm 2018 đến nay, Công an huyện Bố Trạch đã tập trung triển khai lực lượng nắm chắc tình hình an ninh trật tự, an ninh chính trị trên địa bàn, nhất là các vấn đề nổi lên liên quan đến tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, khiếu kiện liên quan đến việc chi trả tiền đền bù sự cố môi trường biển, hoạt động các đối tượng phản động... để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời.
 
Đơn vị tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm. Vì vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững. Trong 7 tháng đầu năm 2018, lực lượng Công an huyện đã điều tra, truy xét, kết luận 49 vụ phạm pháp hình sự, liên quan 84 đối tượng, thu hồi tài sản gần 277 triệu đồng.
 
Hiện Công an huyện Bố Trạch tiếp tục chú trọng triển khai công tác nắm và tham mưu giải quyết tình hình nổi lên tại các địa bàn trọng điểm về an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; đẩy mạnh công tác tuần tra, bảo đảm an toàn giao thông và phối hợp với các địa phương, đơn vị đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
 
H.Trà
 
 
,