(QBĐT) - Theo số liệu thống kê, 6 tháng đầu năm 2018, huyện Lệ Thủy đã xử lý 36 trường hợp vi phạm về đất đai và khoáng sản. Trong đó, 31 trường hợp vi phạm về đất đai và 5 trường hợp vi phạm về khoáng sản.
Mặc dù UBND huyện chỉ đạo quyết liệt việc xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai, khoáng sản song tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích và khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là cát sạn trong thời gian qua trên địa bàn huyện vẫn còn diễn biến phức tạp.
Nguyên nhân là do cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thật sự quyết liệt trong việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản... Năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ chuyên môn một số xã, thị trấn còn hạn chế, việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành chưa thường xuyên, liên tục, dẫn đến khó khăn trong giải quyết các vụ việc vi phạm...
Vân Anh
(Đài TT-TH Lệ Thủy)