.

Công an thành phố Đồng Hới bắt đối tượng truy nã

.
08:29, Thứ Tư, 27/06/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Qua theo dõi, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Hới vừa phát hiện và bắt giữ Ngô Viết Thanh Vinh (SN 1996), trú tại tổ dân phố 10, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, là đối tượng đang bị truy nã về hành vi cố ý gây thương tích.
 

Đối tượng Ngô Viết Thanh Vinh.
Đối tượng Ngô Viết Thanh Vinh.

Theo hồ sơ của Công an thành phố Đồng Hới, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 25-1-2018, Ngô Viết Thanh Vinh cùng 3 đối tượng khác là Nguyễn Văn Hoàng (SN 1996), trú tại thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch; Ngô Xuân Dục (SN 2000), trú tại thôn 13, xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới và Nguyễn Xuân Hiếu (SN 1989), trú tại tổ dân phố 15, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, đi tìm anh Dương Viết Thắng (SN 1997) và anh Trần Văn Hưng (SN 1997), cùng trú tại phường Hải Thành để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Khi đến công viên Nhật Lệ thuộc phường Đồng Mỹ, thấy anh Thắng và anh Hưng đang ngồi chơi cùng hai người bạn khác, nhóm của Vinh đã dùng dao, kiếm, tuýp sắt mang theo xông vào đánh, làm anh Hưng bị thương ở bả vai, cánh tay và cẳng tay, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Ngày 22-5-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Viết Thanh Vinh về hành vi cố ý gây thương tích.Sau khi xác định bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 4-6-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Hới đã ra Quyết định truy nã số 04 đối với Ngô Viết Thanh Vinh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua quá trình theo dõi, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đồng Hới đã bắt giữ Ngô Viết Thanh Vinh sau thời gian lẩn trốn. Công an thành phố đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Ngô Viết Thanh Vinh trước pháp luật.

Duy Hà

 

,