.

Hòa giải thành công hơn 83% vụ việc

Thứ Ba, 14/06/2016, 13:41 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh ta đã có nhiều chuyển biến tích cực, mạng lưới tổ hòa giải được củng cố, mở rộng khắp các bản, làng, thôn, xóm, khu phố và các cụm dân cư thu hút nhiều thành phần, lực lượng tham gia.

Công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các hòa giải viên ở cơ sở được quan tâm.
Công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các hòa giải viên ở cơ sở được quan tâm.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta có 1.433 tổ hòa giải với 9.072 hòa giải viên. Trong 6 tháng đầu năm 2016, các tổ hòa giải trong toàn tỉnh đã thụ lý 933 vụ việc (trong đó tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự 421 vụ việc; tranh chấp phát sinh từ hôn nhân gia đình 185 vụ việc; tranh chấp phát sinh khác 327 vụ việc) và đã hòa giải thành công 780 vụ việc, đạt tỷ lệ 83,6%.

Các địa phương có số vụ việc hòa giải thành công cao như: huyện Lệ Thủy (187 vụ việc); TP.Đồng Hới (121 vụ việc); huyện Bố Trạch (103 vụ việc)...

Hoạt động hòa giải đã giải quyết kịp thời nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, mâu thuẫn và tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Bên cạnh đó, góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện trong nhân dân, giảm bớt tình trạng khiếu nại đến Tòa án nhân dân, cơ quan hành chính Nhà nước, tiết kiệm thời gian, chi phí của tổ chức và cá nhân.

P.V