Khẳng định bản lĩnh trên mặt trận mới

  • 07:00 | Thứ Hai, 16/09/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh (CCB) Phan Xuân Thủy (SN 1966), ở xã Quảng Thạch (Quảng Trạch) không ngừng học hỏi, mạnh dạn đầu tư xây dựng thành công trang trại tổng hợp cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.
 
Chia sẻ với chúng tôi về thành quả sau nhiều năm cần cù lao động, ông Thủy bồi hồi nhớ lại quãng thời gian đầy gian khó: Năm 1988, ông hoàn thành nghĩa vụ quân sự và phục viên trở về quê hương. Điều kiện địa phương và gia đình khi ấy còn nhiều khó khăn nên mọi thứ thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất còn thiếu thốn. Nhưng những năm tháng chiến đấu gian khổ không cho phép ông cam chịu với cuộc sống nghèo khó. Sau khi tìm hiểu, nhận thấy địa phương còn nhiều diện tích đất chưa được khai hoang, ông quyết định phát triển kinh tế gia đình từ vườn, rừng kết hợp chăn nuôi.
 
Năm 2010, với diện tích rộng 7ha gồm đất thổ cư, đất vườn và đất rừng sản xuất, ông Thủy quy hoạch lại để thuận tiện cho việc sản xuất. Trên vùng đồi cao ông trồng 5ha keo, tràm, nén, gừng, nghệ và trồng xen kẽ các loại cây lâu năm như huê, xà cừ, xoan. Trong vườn, ông dành 1ha để trồng 1.000 gốc hồ tiêu và 0,3ha trồng cây ăn quả và xây thêm 3 dãy chuồng trại để nuôi bò, dê, gà.
Trang trại tổng hợp của CCB Phan Xuân Thủy cho thu nhập ổn định.
Trang trại tổng hợp của CCB Phan Xuân Thủy cho thu nhập ổn định.
Ông Thủy cho biết, thời gian đầu, do nguồn vốn còn hạn chế nên vợ chồng ông sản xuất theo phương châm “lấy công làm lãi, lấy ngắn nuôi dài”. Để nâng cao tay nghề, ông tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, các buổi tham quan mô hình điển hình do địa phương tổ chức để ứng dụng vào thực tiễn. Ông cũng mạnh dạn đầu tư lắp đặt hệ thống tưới phun sương cho vườn trồng tiêu, cây ăn quả; làm chuồng trại chăn nuôi đạt tiêu chuẩn với tổng kinh phí trên 250 triệu đồng.
 
Với mục tiêu sản phẩm hàng hóa nông sản, thực phẩm phải bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định, không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích sinh trưởng trong sản xuất, ông Thủy luôn tuân thủ các quy định trong quá trình chăm sóc. Vườn của ông đã có những sản phẩm gà đồi, dê rừng, bò rừng các loại gia vị, rau, quả sạch từ vườn thực hiện theo tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ đó, ông mạnh dạn đầu tư vào sản xuất, mỗi năm trang trại của ông cho thu nhập khoảng 500 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình ông thu lãi 300 triệu đồng/năm. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Thủy còn tạo việc làm cho 10 lao động thời vụ và 4 lao động thường xuyên với mức thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, ông cũng dành ra 50 triệu đồng để giúp đỡ bạn bè, hội viên, con em CCB phát triển kinh tế, giảm nghèo và vươn lên làm giàu...
 
Ông Nguyễn Ngọc Sỹ, hội viên Hội CCB xã Quảng Thạch chia sẻ: “Kể từ khi có trang trại của ông Thủy, tôi đã có việc làm ổn định, giúp gia đình có thêm thu nhập. Ngoài ra, khi làm việc tại đây tôi cũng được học hỏi rất nhiều về kinh nghiệm trong chăn nuôi, sản xuất”.
 
Với cương vị là Chủ tịch Hội CCB xã, ông Phan Xuân Thủy luôn gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội cũng như các phong trào ở địa phương. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội CCB xã đã vận động được 25 cán bộ, hội viên tự nguyện hiến gần 1,4ha đất, dỡ bỏ 1.000m tường rào và đóng góp nhiều ngày công và kinh phí để mở rộng đường giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng.
 
Chia sẻ về dự định trong tương lai, ông Thủy cho biết sẽ tiếp tục đầu tư thâm canh, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng liên kết với các cơ sở sản xuất, kinh doanh để tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Ông cũng tiếp tục vận động cán bộ, hội viên CCB nhân rộng các mô hình kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội. Hiện, ông đang phối hợp với chính quyền địa phương vận động một số hộ gia đình hội viên CCB và nhân dân triển khai thêm nhiều vườn mẫu trong xây dựng nông thôn mới, phát triển những sản phẩm có giá trị, chất lượng cao để xây dựng sản phẩm OCOP.
 
Nói về hiệu quả mô hình sản xuất của CCB Phan Xuân Thủy, Chủ tịch Hội CCB huyện Quảng Trạch Phạm Văn Thanh cho biết: “So với các mô hình khác ở trong khu vực, mô hình của ông Thủy tuy mới đầu tư chưa lâu nhưng bước đầu đã mang lại những kết quả nhất định. Ông Phan Xuân Thủy đã phát huy vai trò CCB gương mẫu với ý chí, nghị lực và trách nhiệm, phẩm chất của người lính Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế”.
Mỹ Hạnh

tin liên quan

Khơi dậy tiềm năng du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(QBĐT) - Minh Hóa là nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và cũng là vùng đất lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Ðây là cơ sở quan trọng để các cơ quan chuyên môn xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng.

Vượt khó vụ hè-thu

(QBĐT) - Với diện tích lúa nước "khiêm tốn" so với các địa phương khác do địa hình vùng đồi núi cao, Minh Hóa thường gặp bất lợi trong sản xuất vụ hè-thu, nhất là năm nay, khi thời tiết diễn biến cực đoan. 

Chủ động giảm lãi suất khoản vay hiện hữu hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do bão lũ

Để hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 (bão Yagi) tại nhiều tỉnh thành phố, lãi suất cho vay sẽ giảm 1% đối với các khoản vay trung, dài hạn và giảm 0,5% đối với khoản vay ngắn hạn.