Quảng Trạch: Sản lượng khai thác thủy sản tăng khá

  • 15:56 | Thứ Tư, 22/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những ngày này tại bến sông Roòn, nhiều tàu cá của ngư dân huyện Quảng Trạch nối đuôi nhau cập bờ với sản lượng đánh bắt đạt khá. Đang trong thời điểm thời tiết thuận lợi, sau khi bán sản phẩm, các chủ tàu vội vã tiếp nhiên liệu, mua sắm nhu yếu phẩm để tiếp tục ra khơi đánh bắt…
Sản lượng đánh bắt hải sản của ngư dân Cảnh Dương (Quảng Trạch) tăng khá.
Sản lượng đánh bắt hải sản của ngư dân Cảnh Dương (Quảng Trạch) tăng khá.
Vừa cập bến, ngư dân Võ Sỹ Cương (thôn Trung Vũ, xã Cảnh Dương) đã lập tức gọi người nhà hỗ trợ, liên hệ với thương lái đến thu thu mua số lượng lớn hải sản vừa đánh bắt được. Ông Cương cho biết, chuyến biển này, tàu của ông đánh bắt được hơn 2 tấn cá hố, doanh thu khoảng 200 triệu đồng.
 
Chủ tịch UBND xã Cảnh Dương Đồng Vinh Quang cho biết, tính đến thời điểm này trên địa bàn xã có 650 chiếc tàu cá; trong đó, có hơn 350 tàu cá tham gia đánh bắt ở vùng xa bờ. Ngay sau khi tổ chức lễ hội cầu ngư vào ngày rằm tháng giêng, hầu hết ngư dân trên địa bàn xã đã ra quân đánh bắt hải sản năm 2023.
 
Thời gian qua, thời tiết tương đối thuận lợi, nên sản lượng khai thác hải sản của ngư dân Cảnh Dương tăng lên đáng kể. Trong 2 tháng đầu năm 2023, ngư dân Cảnh Dương đánh bắt được 180 tấn hải sản các loại, tăng 20 tấn so với cùng kỳ.
 
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Trạch, trong các tháng đầu năm 2023, thời tiết tương đối thuận lợi, ngư dân có thời gian bám biển khai thác dài ngày nên sản lượng thủy sản đạt cao. Theo đó, trong quý I/2023, ngư dân huyện Quảng Trạch đánh bắt được trên 1.800 tấn, tăng hơn 102% so với cùng kỳ năm 2022.
 
Cùng với đó, giá bán các loại sản phẩm trên thị trường ổn định ở mức cao nên các chủ tàu và lao động “đi bạn” có nguồn thu nhập khá, tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân tiếp tục vươn khơi, bám biển đánh bắt hải sản.
L.An

tin liên quan

Khẩn trương bàn giao mặt bằng sạch dự án cao tốc Bắc-Nam

(QBĐT) - Xác định công tác bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công để thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn huyện Lệ Thủy là việc làm cấp bách, thời gian qua, huyện đã huy động cả hệ thống chính trị, tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân để dự án triển khai, thực hiện đúng tiến độ…

Lệ Thủy: Chủ động phòng, trừ chuột và sâu bệnh hại lúa đông-xuân

(QBĐT) - Hiện nay, nông dân huyện Lệ Thủy đang tích cực chăm sóc lúa vụ đông-xuân. Tuy nhiên, ở một số địa phương nhiều diện tích lúa đã xuất hiện tình trạng chuột và sâu bệnh gây hại. Để chủ động phòng trừ, ngành nông nghiệp, các địa phương trên địa bàn huyện đang chỉ đạo bà con nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng bảo vệ diện tích canh tác.

Khó khăn giải ngân gói vay vùng dân tộc thiểu số và miền núi

(QBĐT) - Gói vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất chuỗi giá trị theo Nghị định số 28 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021-2030, vẫn chưa giải ngân hết đến các đối tượng vay.