Bố Trạch: Tích cực bảo vệ rau màu mùa nắng nóng

  • 10:42 | Thứ Ba, 28/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay, nông dân huyện Bố Trạch gặp rất nhiều khó khăn trong việc canh tác rau màu. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, bảo đảm hiệu quả kinh tế, bà con đang tích cực thực hiện nhiều biện pháp bảo vệ cây trồng.
 
Những ngày qua, nhiệt độ ngoài trời khá cao, lúc đỉnh điểm lên tới 37-38oC, không khí oi bức bao trùm lên các cánh đồng, ruộng rau màu.
 
Để bảo đảm năng suất cũng như chất lượng của các loại rau khi đem ra thị trường, bà Trần Thị Gấm, ở thôn 3, xã Đồng Trạch (Bố Trạch) đã sử dụng nhiều biện pháp thủ công kết hợp với thực hiện quy trình canh tác nghiêm ngặt. Ngoài việc bảo đảm nguồn nước tưới tiêu với 4-5 lần tưới trong 1 ngày, bà Gấm còn sử dụng các biện pháp căng lưới đen, làm nhà màn thủ công để bảo vệ cây trồng. Bà Gấm chia sẻ, mùa nắng nóng này, khi gieo trồng xong thì mình phải che chắn lại nếu không cây sẽ bị khô lá, năng suất, chất lượng giảm.
 
Trên diện tích gần 1,5ha, Hợp tác xã (HTX) Sản xuất rau an toàn và dịch vụ nông nghiệp Dũng Na trồng đầy đủ các loại rau màu ngắn ngày, như: Cải, rau muống, rau dền, xà lách và các loại cây dài ngày hơn như dưa chuột, mướp, ớt… Nhằm xây dựng thương hiệu rau sạch, hơn 3 năm qua, HTX đã ngưng sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu hóa học để chuyển sang các loại phân bón hữu cơ, thuốc trừ sâu có nguồn gốc sinh học, sử dụng nguồn nước tưới bảo đảm vệ sinh. Nhờ đó, sản phẩm làm ra rất dễ tiêu thụ.
 
Đặc biệt, với việc đầu tư hàng trăm triệu đồng để làm nhà màng, hệ thống tưới tiêu tự động cũng như áp dụng một số cải tiến khoa học kỹ thuật nên công tác chăm sóc, bảo vệ tương đối dễ dàng và tốn ít công, thời điểm nào trong năm, HTX cũng có rau để xuất ra thị trường.
Nông dân Bố Trạch tích cực triển khai các biện pháp bảo vệ rau màu mùa nắng nóng.
Nông dân Bố Trạch tích cực triển khai các biện pháp bảo vệ rau màu mùa nắng nóng.
Một lao động tại HTX cho hay, ở đây, mùa đông nước ngập nên việc canh tác rau màu tương đối khó khăn. Mùa hè dù nắng nóng nhưng nhờ có hệ thống nhà màng, hệ thống tưới tiêu tự động nên việc gieo trồng, chăm sóc rau màu thuận tiện hơn.
 
Xã Đồng Trạch được xem là “vựa rau" của huyện Bố Trạch. Trung bình mỗi năm, toàn xã gieo trồng gần 85ha rau các loại. Với điều kiện thổ nhưỡng chủ yếu là đất cát, cộng thêm thời tiết nắng nóng như hiện nay, rau màu không được tưới đủ nước rất dễ bị cháy lá, gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây, làm giảm năng suất, chất lượng khi thu hoạch. Do đó, xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chăm sóc và bảo vệ rau màu trước nắng nóng.
 
Ông Dương Trường Chinh, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Trạch cho biết: "Chúng tôi đã tích cực chỉ đạo bà con dùng lưới tối màu che phủ nắng nóng, tăng cường công tác chăm sóc, tưới nước để rau màu phát triển, bảo đảm chất lượng khi đem ra thị trường".
 
Vụ hè-thu năm nay, toàn huyện Bố Trạch gieo trồng trên 380ha rau màu các loại, tập trung tại các vùng trồng rau truyền thống, như: Đồng Trạch, Hòa Trạch, thị trấn Hoàn Lão… Để giảm thiểu tác động thời tiết, đồng thời bảo đảm nguồn rau cung cấp ra thị trường, nhiều HTX, hộ gia đình đã mạnh dạn áp dụng công nghệ cao như công nghệ nhà màng, nhà kín, tưới nhỏ giọt, thủy canh... vào sản xuất rau trên địa bàn huyện.
 
Theo ông Nguyễn Cẩm Long, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bố Trạch, thời gian tới, thời tiết nắng nóng sẽ còn tiếp diễn. Do đó, phòng đã khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết để chủ động thực hiện các giải pháp bảo vệ cây trồng, đặc biệt là rau màu nhằm giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.
 
Thành Vinh
(Đài TT-TH Bố Trạch)

tin liên quan

Ứng dụng mô hình nuôi tôm 3 giai đoạn

(QBĐT) - Thời gian gần đây, mô hình nuôi tôm 3 giai đoạn được nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đưa vào ứng dụng sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình có mô hình nuôi tôm của gia đình anh Lê Trường Thịnh, thôn 2, xã Hạ Trạch (Bố Trạch).
 

Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai

(QBĐT) - Huyện Bố Trạch luôn chú trọng đưa ra những giải pháp sát thực nhằm tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và ổn định đời sống nhân dân.

Ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch

(QBĐT) - Sáng nay, 26/6, tại Hà Nội, Sở Du lịch phối hợp với Công ty cổ phần Đất Xanh miền Trung tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Quảng Bình và ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch, giai đoạn 2022-2025.