Tuyên Hóa: Chỉ đạo khắc phục sớm diện tích lúa bị ngã, đổ

  • 12:07 | Thứ Ba, 03/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay (3/5), ông Đinh Xuân Thương, Trưởng phòng Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn huyện Tuyên Hóa cho biết, đợt mưa to và gió lớn vừa qua đã khiến cho hơn 163ha lúa vụ đông-xuân trên địa bàn huyện bị ngã đổ.
Nhiều diện tích lúa đông-xuân của huyện Tuyên Hóa bị ngã đổ.
Nhiều diện tích lúa đông-xuân của huyện Tuyên Hóa bị ngã đổ.
Theo đó, diện tích lúa bị ngã đổ chủ yếu xảy ra ở các xã Châu Hóa (9,2ha), Phong Hóa (35ha), Tiến Hóa (16ha), Thạch Hóa (20ha), Đức Hóa (26,6ha), Mai Hóa (16,4ha) và xã Thanh Hóa (13,4ha). Trong số hơn 163ha lúa bị gãy đổ có hơn 134ha thiệt hại từ 30-70% và hơn 28,6ha thiệt hại trên 70%.
 Nông dân Tuyên Hóa dựng lại lúa bị đổ.
Nông dân Tuyên Hóa dựng lại lúa bị đổ.
Điều đáng chú ý, hầu hết diện tích lúa đông-xuân huyện Tuyên Hóa đang trong thời kỳ chín sữa, chắc hạt, vì vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất. 
 
Trước tình hình nói trên, Phòng Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn huyện Tuyên Hóa đã chỉ đạo các địa phương thông báo cho nông dân nhanh chóng tháo nước ra khỏi ruộng và khắc phục bằng cách dựng lại cây lúa đã bị ngã, đổ... 
 
D.C.H

tin liên quan

Đón đoàn tàu charter du lịch đến Quảng Bình

(QBĐT) - Ngày 30/4, đoàn farmtrip với hơn 360 du khách đến từ Hà Nội đã đặt chân đến Quảng Bình đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 trên đoàn tàu charter mang số hiệu SE17.

 

Đổi thay Bắc Trạch

(QBĐT) - Trải qua những năm tháng cách mạng hào hùng, Bắc Trạch hôm nay đang đổi thay từng ngày với nhiều gam màu tươi sáng trong phát triển kinh tế-xã hội.
 

Tổ chức hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn tỉnh

(QBĐT) - Ngày 28/4, đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Phương án số 694/PA-UBND về việc Tổ chức hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn tỉnh.