.

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn chuyển mình nhờ... Nghị quyết

.
07:19, Thứ Hai, 02/08/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Đó là Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết số 26-NQ/TW). Thực hiện nghị quyết, nền nông nghiệp của huyện Lệ Thủy đã từng bước được hiện đại hóa, nhiều nông dân giàu lên nhờ sản xuất, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.
 
Sau khi Nghị quyết số 26-NQ/TW được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức thực hiện đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Việc cụ thể hóa nội dung nghị quyết được triển khai kịp thời, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị, địa phương. Các chương trình, đề án, quy hoạch trên lĩnh vực này được triển khai hiệu quả.
 
Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, nền nông nghiệp huyện Lệ Thủy từng bước được hiện đại hóa, phát triển toàn diện, cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản năm 2020 đạt 2.133 tỷ đồng.
 
Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.662 tỷ đồng, tăng 6,2 lần so với năm 2008; lâm nghiệp đạt 182,6 tỷ đồng, tăng 9,3 lần; thủy sản đạt 322 tỷ đồng, tăng 10 lần.
 
Trên địa bàn đã xuất hiện hàng trăm mô hình được ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, mang lại nguồn thu nhập cao cho nông dân.
 
Ông Phạm Duy Bốn ở thôn Thượng Xá, xã Hoa Thủy là một trong những điển hình như thế. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, ông đã tích cực phát triển kinh tế gia đình. Trên diện tích đất vườn nhà 0,5ha, ông trồng nhiều loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, như: bưởi Năm Roi, bưởi da xanh, thanh long, mãng cầu dai, mãng cầu Thái, ổi tím, mít Thái, bơ... Toàn bộ cây cối trong vườn ông đều được ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt.
 
Giữa các luống cây ăn quả, ông Bốn trồng xen các loại hoa màu, như: nén, khoai lang, ngô... Ngoài ra, ông còn chăn nuôi thêm gà thả vườn để cải thiện bữa ăn trong gia đình và tăng thêm thu nhập. Mô hình của ông đã được UBND huyện Lệ Thủy công nhận đạt chuẩn vườn kiểu mẫu, bình quân mỗi năm thu lãi ròng khoảng 150 triệu đồng.
Nhờ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ-TW, bộ mặt nông thôn của huyện Lệ Thủy ngày càng khởi sắc.
Nhờ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ-TW, bộ mặt nông thôn của huyện Lệ Thủy ngày càng khởi sắc.
Ông Phạm Duy Bốn chia sẻ: “Tôi luôn cố gắng lao động, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao cung ứng cho thị trường, mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình”.
 
Hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Lệ Thủy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội được xây dựng khang trang, sản xuất phát triển, đời sống của nhân dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới.
 
Hiện toàn huyện có 18 xã cán đích NTM, chiếm 75%. Có 18/24 xã đạt tiêu chí giao thông, 24/24 xã đạt tiêu chí điện, 23/24 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn huyện Lệ Thủy được chú trọng đầu tư.
 
Cuối năm 2020, có 91% hộ gia đình trong huyện thực hiện cải tạo vườn, chỉnh trang hàng rào, cổng, ngõ sạch đẹp. Thu nhập bình quân đầu người dân Lệ Thủy đạt 47,3 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo nay chỉ còn 3,87%.
 
Khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã Trường Thủy gặp rất nhiều khó khăn, nhất là tiêu chí giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa. Đảng ủy, chính quyền, nhân dân trong xã đã quyết tâm, đồng sức, đồng lòng xây dựng NTM và cán đích trước một năm.
 
Ông Phan Hữu Tình, Chủ tịch UBND xã Trường Thủy cho biết: “Để cán đích NTM trước lộ trình, xã đã chọn những tuyến đường cần ưu tiên làm trước để đầu tư, vận động nhân dân, doanh nghiệp cùng với Nhà nước chung tay xây dựng. Đồng thời, xã huy động nguồn vốn để tu bổ, xây dựng lại hệ thống trường học, nhà văn hóa thôn”.
 
Đến nay, hệ thống đường giao thông liên thôn, xóm, đường nội đồng của xã đã đáp ứng cho nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân. Nhà văn hóa thôn, hệ thống sân chơi thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng được đầu tư xây dựng mới. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của các trường trên địa bàn ngày càng hoàn thiện. Hoàn thành xây dựng NTM, xã đã bắt tay vào xây dựng NTM kiểu mẫu.
 
Nhờ đó, Trường Thủy đang có thêm nhiều khu dân cư kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu, đoạn đường kiểu mẫu. Tổng thu nhập xã hội của xã đạt trên 220 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 51 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,87%.
 
Ông Nguyễn Hữu Hán, Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết: “Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW trong giai đoạn mới, huyện sẽ tập trung xây dựng nền nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại; nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản, tăng tỷ lệ xuất khẩu. Đồng thời, huyện quyết tâm xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ mới; phát triển nông nghiệp toàn diện, kết hợp với công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn để nâng cao thu nhập của nông dân. Huyện cũng sẽ thực hiện quy hoạch sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp để khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương…”.
 
Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045, huyện Lệ Thủy sẽ phấn đấu tăng bình quân giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 5,5-6%/năm, số lao động trong nông nghiệp qua đào tạo đạt 60-70%. Năm 2025, huyện Lệ Thủy trở thành huyện NTM.
 
Xuân Vương
 
 
,