Bố Trạch tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2021

  • 16:26 | Thứ Sáu, 04/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng ngày 4-6 huyện Bố Trạch đã tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2021.
 
Cụ thể, địa phương tổ chức thả gần 1.500 con giống cá chẽm và hơn 14 vạn con tôm sú giống tại khu vực Cống 3 xã Đồng Trạch. Việc thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản là hoạt động thiết thực và có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của cộng đồng để cùng chung tay bảo vệ, bảo tồn, tái tạo nguồn lợi thủy sản; đồng thời góp phần nâng cao ý thức của mỗi người dân về bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển nghề khai thác thủy sản hiệu quả và bền vững.  
Đến nay huyện Bố Trạch đã thả được hơn 40 vạn con cá giống và hơn 1 triệu con tôm giống về với tự nhiên.
Đến nay huyện Bố Trạch đã thả được hơn 40 vạn con cá giống và hơn 1 triệu con tôm giống về với tự nhiên.
Được biết, hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản được huyện Bố Trạch triển khai từ năm 2017. Đến nay toàn huyện đã thả được hơn 40 vạn con cá giống nước ngọt, mặn, lợ và hơn 1 triệu con tôm giống về với tự nhiên. 
 
Tiến Thành 
(Đài TT - TH Bố Trạch)