TP. Đồng Hới: Đẩy mạnh phát triển khai thác thủy hải sản

  • 08:26 | Thứ Tư, 10/03/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Khai thác biển được xác định là lĩnh vực kinh tế quan trọng, bảo đảm nhiệm vụ phát triển kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, chính vì vậy, TP. Đồng Hới đã thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, khuyến khích bà con ngư dân đầu tư, mua sắm tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản xa bờ và đẩy mạnh phát triển hình thức tổ chức sản xuất theo tổ hợp tác (THT) trên biển.
 
Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới) cho biết, sau sự cố môi trường biển, đời sống ngư dân gặp nhiều khó khăn, Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo và đồng hành, động viên ngư dân tăng cường bám biển và thực hiện tốt các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển thủy hải sản; đồng thời, ưu tiên cho bà con ngư dân vay vốn để đầu tư phát triển nghề đánh bắt thủy hải sản. Nhờ đó, ngư dân đã tiếp tục mua sắm ngư lưới cụ, phương tiện đánh bắt hiện đại, đóng mới tàu công suất lớn vươn khơi.
 
Hiện toàn xã Bảo Ninh có trên 380 tàu thuyền với tổng công suất trên 93.000CV thường xuyên bám biển, thu hút hơn 1.600 lao động của xã, trong đó, trên 200 tàu đánh bắt ở vùng biển xa bờ. Đặc biệt, nhằm giúp ngư dân có thêm điều kiện hỗ trợ nhau trong những chuyến ra khơi, nhất là khi đánh bắt xa bờ, xã Bảo Ninh thành lập 21 THT khai thác thủy hải sản trên biển, gồm: 3 THT khai thác gần bờ với 30 thành viên và 18 THT khai thác xa bờ với gần 120 thành viên.
 
Hoạt động của các tổ hợp tác trên biển giúp cho ngư dân yên tâm hơn khi bám biển dài ngày và đóng góp quan trọng trong việc tăng năng suất, hiệu quả đánh bắt.
 
Ông Trần Đình Thủy, Tổ trưởng THT Tiên Phong, xã Bảo Ninh chia sẻ: "Ngư dân chúng tôi luôn hăng hái, tích cực và quyết tâm theo nghề. Trung bình mỗi tháng tàu ra khơi một lần và mỗi chuyến thường kéo dài từ 15-20 ngày, huy động từ 10-20 thuyền viên cùng tham gia đánh bắt, khai thác. Từ khi tham gia THT, mọi người đều phát huy tinh thần trách nhiệm hỗ trợ nhau trong nghề nghiệp, cuộc sống. Với điều kiện thuận lợi, một chuyến mỗi tàu đánh bắt xa bờ có thu nhập từ 600-700 triệu đồng, thuyền viên được trả từ 6-10 triệu đồng hoặc được chia theo giá trị sản phẩm khai thác".
 
Nhờ đó, tinh thần đoàn kết được phát huy, hạn chế các rủi ro của ngư dân khi đánh bắt trên biển. Mặt khác, việc liên kết sản xuất được tổ chức chặt chẽ, sản lượng khai thác thủy hải sản của ngư dân xã Bảo Ninh luôn ổn định, đạt trung bình khoảng 11.000-12.000 tấn/năm. 
Đội tàu đánh bắt xa bờ xã Bảo Ninh góp phần nâng cao sản lượng đánh bắt của TP. Đồng Hới.
Đội tàu đánh bắt xa bờ xã Bảo Ninh góp phần nâng cao sản lượng đánh bắt của TP. Đồng Hới.
Không riêng xã Bảo Ninh, Hội Nông dân xã Quang Phú (TP. Đồng Hới) luôn vận động ngư dân vươn khơi, bám biển nhằm duy trì ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương là khai thác thủy hải sản. Nhiều bà con ngư dân xã Quang Phú mạnh dạn vay vốn, tu sửa và sắm mới nhiều phương tiện, cải tiến phương pháp vào việc đánh bắt để tăng thu nhập tăng đáng kể. Năm 2015, xã Quang Phú có 91 chiếc tàu thuyền với tổng công suất 4.730CV, đến nay đã có trên 105 chiếc tàu thuyền, tổng công suất gần 5.500CV.
 
Theo ông Đỗ Hữu Cương, Phó trưởng phòng Kinh tế TP. Đồng Hới, những ngư dân trên địa bàn thành phố đều thể hiện rõ quyết tâm bám biển, vươn khơi không chỉ để mưu sinh mà còn góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh hải. Tính đến nay, tổng số tàu thuyền của TP. Đồng Hới có 598 chiếc, tuy nhiên, để vươn khơi xa, ngư dân cải hoán nâng cấp công suất máy tàu nên tổng công suất đạt 108.490CV (tăng 850CV so với năm 2019), trong đó, tàu có công suất từ 90CV trở lên là 234 chiếc với công suất 93.490CV. Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, tình hình khai thác thủy hải sản của ngư dân trên địa bàn đã dần được phục hồi. Sản lượng đánh bắt năm 2020 của TP. Đồng Hới đạt gần 12.600 tấn, bằng 105% so với kế hoạch, tăng 4,5% so với năm 2019.
 
“Ngành khai thác thủy hải sản của TP. Đồng Hới hiện đang đối mặt với khó khăn, thách thức lớn, đó là tình trạng “khan hiếm” nguồn nhân lực đi biển. Nguyên nhân do lực lượng lao động trẻ kế cận có xu hướng đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm tìm kiếm nguồn thu nhập cao, ít nguy hiểm. Bên cạnh đó, trong việc thực hiện Luật Thủy sản, vấn đề chuyển đổi ngư lưới cụ, nghề khai thác... của ngư dân còn gặp nhiều khó khăn, tập trung chủ yếu ở xã Quang Phú, phường Hải Thành...”, ông Đỗ Hữu Cương thông tin thêm.
 
N.L