Ngư dân làng biển Lý Hòa khôi phục nghề làm bóng mực

  • 10:04 | Thứ Sáu, 19/02/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngư dân làng biển Lý Hòa, xã Hải Phú, huyện Bố Trạch đang tập trung khôi phục nghề làm bóng mực.
Một chiếc bóng mực đã được ngư dân hoàn thành.
Một chiếc bóng mực đã được ngư dân hoàn thành.
Nghề làm bóng mực làng biển Lý Hòa đã có từ rất lâu, tuy nhiên, trải qua thời gian, do những tác động về mặt khách quan và chủ quan nên nghề này đã dần bị mai một. 
 
Hiện nay, nhờ việc kiểm soát tốt hoạt động của các tàu giã cào, nên nhiều ngư dân đã quay lại với nghề làm bóng mực. Để làm bóng mực, người dân sẽ mua tre về ngâm nước, rồi phơi khô một thời gian dài để chống mối mọt. Sau đó, tre được chẻ thành từng thanh rồi đan lại với nhau theo dạng hình hộp chữ nhật. 
 
Theo các ngư dân làng biển Lý Hòa, để làm một chiếc bóng mực chỉ mất khoảng 150 ngàn đồng nhưng có thể dùng được 2 tháng và cũng rất nhanh thu hồi được vốn, có khi chỉ sau một chuyến biển. Bên cạnh đó, việc sử dụng bóng để khai thác mực còn góp phần bảo vệ môi trường, ít ảnh hưởng đến việc tái tạo, phát triển hải sản. 
 
Tiến Thành
(Đài TT-TH Bố Trạch)