Đại hội đại biểu thành viên Liên minh HTX tỉnh lần thứ VI

  • 14:46 | Thứ Tư, 26/08/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trong các ngày 25 và 26-8, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu thành viên Liên minh HTX tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.  
Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt
Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt
Dự đại hội có các đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Văn Bảo, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam, các cơ quan ban ngành, địa phương. 
 
Tính đến cuối tháng 6-2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 638 tổ hợp tác (THT) hoạt động trong các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ... Hoạt động của THT chủ yếu giúp đỡ, tương trợ nhau, cùng trao đổi kinh nghiệm sản xuất.
 
Hiện toàn tỉnh có 344 HTX đang hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, giao thông vận tải, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch... với 123.139 thành viên và 4.127 lao động, tổng nguồn vốn hoạt động trên 5.000.000 triệu đồng. Năm 2020, doanh thu mỗi HTX đạt 1.800 triệu đồng, lãi 205 triệu đồng.  
Toàn cảnh Đại hội đại biểu thành viên Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình lần thứ VI  Các đại biểu dự Đại hội
Toàn cảnh Đại hội đại biểu thành viên Liên minh HTX tỉnh Quảng Bình lần thứ VI 
Hàng năm, kinh tế tập thể (KTTT) mà nòng cốt là HTX đã đóng góp khoảng 4% vào GDP của tỉnh. HTX, THT đóng vai trò quan trọng trong việc huy động các nguồn lực để đầu tư khai thác các thế mạnh của địa phương vào phát triển sản xuất, tạo ra sản phẩm phục vụ tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. HTX, THT đã góp phần giải quyết được nhiều việc làm, tăng thu nhập. 
 
Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh sẽ tập trung củng cố, đổi mới tổ chức và hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; tăng cường trách nhiệm với vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên; tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, dịch vụ công và một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao. 
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại hội
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên minh HTX tỉnh trong giai đoạn vừa qua.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, sở ngành tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để KTTT, HTX phát triển hơn nữa; tiếp tục củng cố và phát triển THT, HTX, làm tốt các dịch vụ đầu vào, đầu ra, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ thành viên.
 
Đối với Liên minh HTX tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng cho rằng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của KTTT, HTX; nghiên cứu, tổng kết thực tiễn phát triển KTTT trong thời gian qua nhằm tham mưu cho tỉnh bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách về phát triển KTTT; tập trung đào tạo nâng cao trình độ đối với đội ngũ cán bộ quản lý HTX và Liên minh HTX…
Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển HTX trong thời gian vừa qua
Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển HTX trong thời gian vừa qua
Với tinh thần hợp tác, đổi mới, phát triển, hiệu quả, đại hội đã bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban Thường vụ, Thường trực, Ủy ban Kiểm tra, đoàn đại đại biểu dự Đại hội Liên minh HTX Việt Nam khóa VI. Đồng chí Ngô Gia Thởi tiếp tục được bầu tái cử chức Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025… 
 
Tại đại hội, Liên minh HTX Việt Nam đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong phong trào phát triển HTX trong thời gian vừa qua.
Xuân Vương