Tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, nông thôn

  • 15:03 | Thứ Hai, 15/06/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, trong quý III, năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (KC-XTTM), Sở Công thương tiếp tục tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, nông thôn.

Những năm qua, phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi đã phát huy tốt hiệu quả.
Những năm qua, phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi đã phát huy tốt hiệu quả.

Cụ thể, trong đợt này, Trung tâm KC-XTTM sẽ tổ chức 2 phiên chợ hàng Việt về miền núi tại các huyện: Minh Hóa, Tuyên Hóa; 2 phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại các huyện: Lệ Thủy và Bố Trạch. Mỗi phiên chợ có quy mô tối thiểu 20 gian hàng và 10 doanh nghiệp tham gia, với các ngành hàng chủ yếu, như: nông sản, đồ thủ công mỹ nghệ, gia dụng, quần áo, máy móc thiết bị…

Các phiên chợ sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng kênh phân phối. Phiên chợ cũng góp phần giúp người tiêu dùng miền núi, vùng nông thôn tại các huyện: Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Tuyên Hóa tiếp cận với nguồn hàng mang thương hiệu Việt có chất lượng, giá cả phải chăng; góp phần xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt của người dân trên địa bàn các huyện.

Để chuẩn bị cho các phiên chợ diễn ra hiệu quả, lãnh đạo Sở Công thương và Trung tâm KC-XTTM đã có các buổi làm việc với UBND các huyện sẽ tổ chức phiên chợ để phối hợp thực hiện công tác chuẩn bị, như: địa điểm và thời gian tổ chức; phương án bảo đảm an ninh trật tự, điện nước; vệ sinh môi trường; quảng bá phiên chợ…

                                                                                                                               Cát Nhiên