Minh Hóa: Phát triển trên 200ha đất trồng rau màu

  • 14:52 | Thứ Hai, 25/05/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những năm trở lại đây, bên cạnh chuyển đổi diện tích đất vườn qua trồng rau màu các loại, nông dân huyện Minh Hóa còn đưa các giống rau chất lượng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình đã có thu nhập cao và ổn định từ trồng rau.
 Mô hình trồng rau của gia đình ông Cao Xuân Huyến ở thị trấn Quy Đạt mang lại thu nhập ổn định.
Mô hình trồng rau của gia đình ông Cao Xuân Huyến ở thị trấn Quy Đạt mang lại thu nhập ổn định.
Bình quân mỗi hộ dân trên địa bàn huyện Minh Hóa đều có từ 500 đến 1.000m2 đất vườn, nhiều gia đình có diện tích đất vườn tính bằng sào. Từ khi phát động phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhất là phát triển kinh tế vườn, trang trại, gia trại, nhiều hộ dân đã cải tạo vườn để đầu tư chăn nuôi, trồng cây ăn quả, nhiều hộ chuyển qua trồng rau để có thu nhập quanh năm. Mỗi năm, người dân duy trì từ 220 đến 250ha đất trồng rau. Trong tháng 5-2020, bà con trồng 224 ha rau các loại, đạt 107,33% kế hoạch, chủ yếu là rau cải, bầu bí, mướp đắng, năng suất bình quân đạt 98,4 tạ/ha, sản lượng ước đạt trên 2.200 tấn.
 
Điển hình có gia đình ông Cao Xuân Huyến ở tiểu khu 4, thị trấn Quy Đạt. Mô hình trồng rau của ông quanh năm xanh tốt. Ông mạnh dạn đầu tư hệ thống nước tưới tự động, làm giàn leo hợp lý và đưa vào trồng các loại rau đáp ứng nhu cầu thị trường, như: bí siêu đọt, mướp đắng, bầu, rau khoai, rau dền…, do đó, bình quân gia đình ông có thu nhập 200.000 đồng/ngày.
 
Tại các xã, như: Xuân Hóa, Hồng Hóa, Thượng Hóa, phong trào trồng rau cũng phát triển khá mạnh, qua đó, giảm bớt một lượng lớn rau quả nhập từ các tỉnh, huyện khác về Minh Hóa. Tuy nhiên, bên cạnh những địa phương tích cực thực hiện, vẫn còn một số địa phương và người dân chưa thật sự quan tâm đến phong trào cải tạo vườn tạp, chưa tận dụng hết diện tích đất trống để canh tác. Do vậy, huyện Minh Hóa cần tiếp tục vận động nhân dân cải tạo vườn tạp phát triển thêm vườn rau, góp phần tăng thu nhập.
Thùy Linh
(Đài TT-TH Minh Hóa)