Tiếp tục phát triển mạng lưới cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh theo hướng hiện đại, văn minh

  • 08:02 | Thứ Năm, 16/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 15-1, Công ty Xăng dầu Quảng Bình đã tổ chức hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Uỷ viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình; đồng chí Nguyễn Văn Sự, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2019, thị trường xăng dầu trên địa bàn Quảng Bình tiếp tục có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp đầu mối và các thương nhân phân phối. Song, Công ty Xăng dầu Quảng Bình đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ.

Tổng sản lượng xăng dầu bán ra năm 2019 của công ty đạt gần 90.000m3, hoàn thành 97,2% kế hoạch tập đoàn giao. Sản lượng Gas đạt trên 2000 tấn, sản lượng dầu mỡ nhờn bán ra đạt gần 300 tấn. Công ty nộp ngân sách nhà nước với số tiền 285 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2018.

Năm qua, công ty đã đầu tư mới thêm 2 cửa hàng và 12 cột bơm Tatsumo, nâng cấp một số cửa hàng theo tiêu chuẩn 5S giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư trên 32 tỷ đồng.

Năm 2020, dự báo hoạt động kinh doanh xăng dầu sẽ có những khó khăn, thị trường xăng dầu Quảng Bình tiếp tục có sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp đầu mối. Đặc biệt, tình trạng vi phạm thương hiệu, gian lận thương mại diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng bán hàng của công ty. 

Các tập thể vf cá nhân có thành  tích xuất sắc trong năm 2019 của Công ty xăng dầu Quảng BÌnh được biểu dương và khen thưởng
Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019 của Công ty xăng dầu Quảng Bình được biểu dương và khen thưởng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình và đồng chí Nguyễn Văn Sự, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã biểu dương những kết quả đạt được trong năm qua của Công ty Xăng dầu Quảng Bình. Đồng thời lưu ý, trong năm 2020, công ty cần bám sát chỉ đạo của tập đoàn và của tỉnh, đẩy mạnh các hoạt động nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu. Trong đó, cần chú ý tiếp tục phát triển mạng lưới cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh theo hướng hiện đại, văn minh; xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu Petrolimex tại địa bàn, đồng thời nâng cao công tác đào tạo, công tác xây dựng Đảng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; bảo đảm việc làm và thu nhập của người lao động ngày càng tăng trên cơ sở nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

                                                 Hiền Phương