Những chuyến biển cuối năm...

  • 09:48 | Thứ Bảy, 25/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Với ngư dân, chuyến biển cuối năm được xem như cái hẹn “truyền kiếp” với đại dương. Bởi đó là thời điểm ngư dân hối hả chuẩn bị dầu đèn, nhu yếu phẩm để vươn khơi đánh bắt hải sản với mong muốn sẽ thu được nhiều “lộc biển” và trở về đón một cái Tết cổ truyền thật tươm tất. Xuân như về gần hơn với những người đi biển “nặng lưới” cá tôm giữa thời điểm năm cũ, năm mới giao hòa…
 
Rộn ràng “phiên” biển cuối năm
 
Tùy thuộc vào thời tiết mà chuyến biển cuối năm của ngư dân kéo dài từ 10-15 ngày, chủ yếu đánh bắt các loại hải sản biển có giá trị cao, như: cá thu, cá ngừ, tôm, mực…, cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng dịp Tết. Theo các ngư dân, tuy các mặt hàng thủy hải sản hiện không được giá như mọi năm, nhưng bù lại sản lượng đánh bắt dồi dào nên ngư dân đều rất phấn chấn và kỳ vọng vào một cái Tết ấm áp, no đủ.
 
Với kinh nghiệm hơn 20 năm gắn bó với ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, cứ dịp cuối năm, chỉ cần thấy trời hửng ráo là anh Phạm Tuyển, chủ tàu cá QB91999TS, công suất 500CV, lại cho tàu ra khơi đánh bắt. 
Thời tiết cuối năm thuận lợi nên nhiều tàu vươn khơi thu
Thời tiết cuối năm thuận lợi nên nhiều tàu vươn khơi thu "lộc" lớn từ biển.
Chuyến biển vừa rồi, anh Tuyển cùng với 22 lao động trên tàu cá của mình đánh bắt được hơn chục tấn cá thu, cá ngừ. Với giá bán hải sản cao hơn ngày thường từ 20.000-30.000 đồng/kg, chỉ trong 6 ngày vươn khơi, trừ hết các khoản chi phí, chuyến biển cuối năm đã mang lại cho anh Tuyển nguồn thu nhập trên 250 triệu đồng. Các thuyền viên đi “bạn” với anh cũng được “chia” kha khá tiền công và nghỉ ngơi chuẩn bị đón Tết sớm hơn mọi năm.
 
Cũng vừa trở về sau một chuyến biển của những ngày cuối năm, ngư dân Nguyễn Công Hoan, chủ tàu cá QB91667TS ở thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới) cho biết, thường vào dịp cuối năm, các chủ tàu cá chỉ ra khơi khoảng 5-7 ngày rồi nhanh chóng cập bến để “xuống” cá. Những năm trước, sản lượng đánh bắt khá, giá hải sản lại cao nên "bạn thuyền" có thu nhập trên 10 triệu đồng/người/chuyến biển.
 
Còn hiện tại, giá cả rớt đến 1/3 so với trước nên lợi nhuận không cao, may được sản lượng đánh bắt bù lại. Bên cạnh đó, do nhu cầu tiêu dùng cuối năm tăng mạnh, sản phẩm đánh bắt chủ yếu là cá thu, cá ngừ, cá bò, mực… có giá trị cao nên gần 20 "bạn thuyền" của tàu anh Hoan vẫn được “chia” 6-7 triệu đồng/chuyến biển để mua sắm Tết...
 
Những ngày này, có mặt tại cảng cá, có thể thấy nụ cười luôn thường trực trên gương mặt các chủ tàu cá. Họ vui vì chuyến biển cuối năm thuận lợi, kết quả đánh bắt khả quan, hải sản bán được giá cao hơn so với ngày thường. Đặc biệt, thời tiết tương đối thuận lợi, nên sản lượng hải sản khai thác đạt khá, không khí ở các bến cá trong tỉnh nhộn nhịp, tàu thuyền nối nhau cập cảng để xuất bán hải sản phục vụ mùa Tết…
 
Kỳ vọng năm mới
 
Những năm gần đây, ngư dân Quảng Bình đã đầu tư nâng cấp, đóng mới tàu công suất lớn và trang bị ngư lưới cụ hiện đại để phục vụ đánh bắt xa bờ. Vì vậy, những chuyến vươn khơi “xuyên Tết” để đánh bắt hải sản của ngư dân đã không còn là chuyện cá biệt. Bởi, bà con quan niệm rằng, trong chuyến biển đánh bắt vào thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới nếu cá tôm đầy khoang thì ngư dân sẽ có một năm đánh bắt "thuận buồm xuôi gió".
 
Ông Phạm Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Ninh chia sẻ, toàn xã hiện có hơn 400 tàu cá cả đi khơi lẫn đi lộng. Năm 2018 và 2019, sản lượng đánh bắt của các tàu tương đối ổn định. Tuy nhiên, năm 2019, do thị trường khó khăn nên giá cả các loại sản phẩm đánh bắt giảm; giá cả xăng dầu biến động liên tục, ảnh hưởng đến chất lượng của chuyến biển và thu nhập của chủ tàu, thuyền viên.
Những hải sản bắt được vào những ngày giáp Tết có giá trị kinh tế cao.
Những hải sản bắt được vào những ngày giáp Tết có giá trị kinh tế cao.
Một trong những vấn đề nan giải nữa là tình trạng khan hiếm “bạn thuyền”, nhiều tàu cá không thể ra khơi do không tìm được người đi biển, chuyến nào đủ “bạn” thì đi, còn chuyến nào không có thì đành nằm bờ. Chính vì thế, để có được những chuyến biển cuối năm thuận lợi và đón Tết ấm áp, các chủ tàu phải  tìm kiếm "bạn thuyền" suốt 2, 3 tháng trời hoặc trả tiền cho “bạn” 50% trước khi ra khơi...
 
Với ngư dân, những “phiên” biển cuối năm và đầu năm đều mang ý nghĩa lớn. Phiên biển cuối năm gói lại một năm đánh bắt đã qua và phiên biển đầu năm mở ra kỳ vọng về một năm đánh bắt "thuận buồm xuôi gió". Trong tiết xuân đang về, các ngư dân lại hối hả, tất bật, hoặc bán, mua tôm cá để có tiền mua sắm Tết; hoặc chuẩn bị ngư lưới cụ, ít bánh kẹo, hoa quả… để vươn khơi “xuyên Tết”. Và dù đón Tết ở nhà hay trên biển, ngư dân vẫn không ngừng hy vọng về những khoang cá tôm đầy ắp, về những chuyến biển yên bình của mùa biển mới…
 
Hiền Phương