Khách quốc tế "xông đất" di sản Phong Nha – Kẻ Bàng

  • 14:28 | Thứ Tư, 01/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 1-1, Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tổ chức lễ đón đoàn du khách quốc tế đầu tiên trong năm 2020.
 
Đoàn du khách quốc tế đầu tiên của năm 2020 đến với Phong Nha – Kẻ Bàng có quốc tịch Hy Lạp, Pháp, Đức... Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã tặng hoa và chúc các vị khách có những trải nghiệm thú vị khi đến với vùng đất di sản.
 
Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha–Kẻ Bàng đã tặng hoa cho du khách.
Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha–Kẻ Bàng tặng hoa cho du khách.
Năm 2019, Trung tâm du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng đón trên 602.000 lượt khách, tăng 6% so với năm 2018, trong đó, trên 63.000 lượt khách quốc tế. Trong năm 2020, trung tâm phấn đấu đón và phục vụ trên 642.000 lượt khách.
 
Tầm nhìn đến năm 2030, đối với ngành du lịch là “định vị Quảng Bình là trung tâm du lịch mạo hiểm của châu Á, thiên đường khám phá và trải nghiệm, điểm đến du lịch hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á”. Trong đó, Phong Nha – Kẻ Bàng là trái tim của du lịch Quảng Bình. Lượng khách quốc tế đến với vùng đất di sản trong ngày đầu năm mới khá đông là một khởi đầu tốt đẹp cho năm 2020 nhiều hứa hẹn đối với du lịch Quảng Bình.
Diệu Hương