.

Quảng Trạch: Trên 1.240 tàu cá tham gia khai thác hải sản

.
08:22, Thứ Sáu, 14/12/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Năm 2018, ngư dân huyện Quảng Trạch đã đóng mới, cải hoán 21 tàu cá công suất lớn, nâng tổng số tàu khai thác hải sản toàn huyện lên hơn 1.240 chiếc (trong đó có khoảng 320 tàu cá đạt công suất từ 800 CV trở lên).

Sản phẩm hải sản được khai thác từ vùng biển xa của ngư dân Quảng Trạch rất phong phú và đa dạng.
Sản phẩm hải sản được khai thác từ vùng biển xa của ngư dân Quảng Trạch rất phong phú và đa dạng.

Nhờ triển khai thực hiện tốt công tác hỗ trợ ngư dân vay vốn (trong đó có chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ), đẩy mạnh liên kết, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển đánh bắt..., tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và đánh bắt năm 2018 của huyện Quảng Trạch đạt 12.544 tấn, bằng 101% KH (tăng 2,72% so với cùng kỳ).

Trong đó, sản lượng khai thác 11.610 tấn, đạt 101,2% KH, tăng 2,22% so với cùng kỳ; nuôi trồng trên 930 tấn, đạt 103,8% KH, tăng 9,41% so với cùng kỳ.

Với nhiều chính sách khuyến khích bà con ngư dân đẩy mạnh khai thác hải sản ở ngư trường vùng khơi, các vùng biển xa, duy trì khai thác vùng lộng..., các xã biển ở huyện Quảng Trạch đã tạo thêm cơ hội giải quyết việc làm cho ngư dân, tăng sản lượng khai thác thủy sản, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế biển của địa phương.

Để hoạt động khai thác hải sản ngày càng đạt hiệu quả tích cực, huyện Quảng Trạch tiếp tục chỉ đạo các xã biển vận động ngư dân tổ chức sản xuất theo mô hình tổ biển xa, tổ hợp tác, đoàn kết bảo đảm an toàn trên biển... nhằm giúp ngư dân yên tâm vươn khơi đánh bắt.

V.M
 

,