.
Kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10-9-1945 - 10-9-2018)

"Thu thuế trước hết phải thu được lòng dân"

.
08:23, Thứ Hai, 10/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Nhân dịp  kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10-9-1945 - 10-9-2018), phóng viên Báo Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đoàn Vĩ Tuyến, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh về những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của ngành thuế Quảng Bình trong thời gian qua.

PV: Năm 2018, ngành Thuế Quảng Bình quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, vậy xin đồng chí cho biết thêm về những nỗ lực của ngành?

Đồng chí Đoàn Vĩ Tuyến: Triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018, bên cạnh những thuận lợi thì vẫn còn không ít khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, sự phối hợp của các ngành, địa phương, sự quyết tâm phấn đấu của toàn thể cán bộ công chức, ngành Thuế đã khẩn trương triển khai ra quân ngay từ đầu năm, với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ.

Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, công tác thu ngân sách đạt được kết quả đáng ghi nhận. Chỉ riêng 8 tháng đầu năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 2.200 tỷ đồng, đat 65,3 % dự toán địa phương giao, tăng 6,8 % so cùng kỳ.

Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách,ngành luôn đề cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018. Ngành luôn chú trọng công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khởi nghiệp và các chính sách pháp luật mới ban hành, sửa đổi, bổ sung…

Ngành nỗ lực tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, nhờ đó, kỷ luật, kỷ cương hành chính và trong thực thi công vụ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ của cán bộ thuế các cấp phục vụ người nộp thuế được nâng cao.

Các hoạt động tuyên truyền về thuế luôn được Cục thuế tỉnh chú trọng triển khai.
Các hoạt động tuyên truyền về thuế luôn được Cục thuế tỉnh chú trọng triển khai.

Ngành cũng thường xuyên quan tâm công tác giáo dục phát huy truyền thống, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào phát huy sáng kiến, đề cao vai trò cán bộ trẻ, ứng dụng tin học trong lĩnh vực nộp thuế, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người nộp thuế. Với phương châm “Thu thuế trước hết phải thu được lòng dân”, ngành xây dựng hình ảnh người cán bộ thuế đúng như tuyên ngôn ngành Thuế đó là “Minh bạch- Chuyên nghiệp- Liêm chính- Đổi mới”.

PV: Chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm 2018, xin đồng chí cho biết những giải pháp của ngành để đạt mục tiêu đề ra?

Đồng chí Đoàn Vĩ Tuyến: Nhiệm vụ trọng tâm của ngành những tháng cuối năm là: tiếp tục bám sát nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh, chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách; thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2018.

Ngành nỗ lực triển khai đồng bộ có hiệu quả các biện pháp quản lý thuế, trong đó, chú trọng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế và đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế; hoàn thành chỉ tiêu thu nợ, chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu năm 2018 HĐND tỉnh giao trên 5%.

Đồng thời, ngành Thuế tiếp tục triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; thực hiện các nhiệm vụ phục vụ việc xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2019 bảo đảm tích cực, vững chắc, có tính khả thi cao và bao quát toàn bộ nguồn thu trên địa bàn.

Ngành tham gia tích cực, có nhiều đề xuất phù hợp với tình hình thực tế địa phương trong việc góp ý xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về thuế; tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch cải cách giai đoạn 2016- 2020 và của năm 2018 để đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa công tác, cải cách thủ tục hành chính thuế; tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế; khai thác sử dụng có hiệu quả chương trình quản lý thuế tập trung; đôn đốc hướng dẫn doanh nghiệp khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử… Ngành phấn đấu vượt chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.

Một nhiệm vụ quan trọng khác của ngành là tổ chức triển khai thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhằm bảo đảm chức năng quản lý thuế, vận hành có hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đơn vị quyết tâm tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, đổi mới phương pháp làm việc, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và tiếp tục thực hiện tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

PV: Ngành Thuế Việt Nam đã tròn 73 tuổi, những người làm thuế Quảng Bình muốn gửi gắm những tâm sự gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Đoàn Vĩ Tuyến: Trong suốt chặng đường 73 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Thuế Quảng Bình vinh dự được Đảng, Nhà nước đánh giá cao, nhiều đơn vị, cán bộ, công chức, lao động ngành Thuế Quảng Bình được Nhà nước, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND các cấp khen thưởng với nhiều phần thưởng cao quý.

Nhân dịp  kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam, cho phép tôi thay mặt CBCNV-NLĐ Cục Thuế tỉnh Quảng Bình xin được bày tỏ lòng cám ơn sâu sắc đối với sự quan tâm giúp đỡ về mọi mặt của lãnh đạo các cấp, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân... trong suốt chặng đường vẻ vang qua.

Thời gian tới, nhiệm vụ ngành Thuế là rất nặng nề, nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành và địa phương, sự giúp đỡ hỗ trợ của nhân dân, doanh nghiệp, người nộp thuế, cùng sự nỗ lực chung của cán bộ, công chức toàn ngành, ngành Thuế Quảng Bình sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2018 và những năm tiếp theo.

PV: Xin cảm ơn đồng chí Cục trưởng về cuộc trao đổi nhiều ý nghĩa này.

Phan Hòa (thực hiện)

    

,