.

Nén sạch Mỹ Sơn

.
08:54, Thứ Năm, 07/06/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Để nâng tầm giá trị sản phẩm, ổn định giá cả, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy đang nỗ lực xây dựng nhãn hiệu cho nén Mỹ Sơn.
 

Nén Mỹ Sơn đang dần khẳng định vị thế trên thị trường.
Nén Mỹ Sơn đang dần khẳng định vị thế trên thị trường.

Xóm Mỹ Sơn, thôn Mỹ Hà có diện tích nén lớn nhất xã Mỹ Thủy. Hàng năm, người dân xuống giống trồng nén khoảng hơn 3ha, sản lượng bình quân mỗi năm đạt 100 – 130 kg/sào, cho thu nhập cao khoảng vài chục triệu/năm.

Hai năm trở lại đây, giá nén tương đối ổn định, nên người dân dần ý thức được việc xây dựng thương hiệu. Năm nay, giá nén ở mức khoảng 45 – 50 nghìn đồng/kg.

Chị Lương Thị Dự, có thâm niên trồng nén lâu năm ở Mỹ Sơn, chia sẻ: “Nhờ cây nén mà người dân có điều kiện phát triển kinh tế.

Nhưng, chúng tôi phụ thuộc rất nhiều vào thương lái, giá cả không ổn định. Một vài năm trước, giá nén chỉ có 15 - 20 nghìn đồng/kg.

Vì vậy, chúng tôi rất mong được xây dựng nhãn hiệu cho nén để sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường”.

Trước nguyện vọng của người dân địa phương và thực hiện chủ trương của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Lệ Thủy là mỗi xã có một sản phẩm nông nghiệp thế mạnh, tháng 10-2017, Tổ hợp tác sản xuất nén sạch Mỹ Sơn, thôn Mỹ Hà được thành lập với 5 thành viên. Không chỉ hỗ trợ, chia sẻ về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây nén, đến nay, Tổ hợp tác còn mở rộng thêm diện tích lên hơn 2ha.

Bên cạnh đó, Tổ hợp tác đã phát triển thêm thành viên và được Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hội LHPN huyện hỗ trợ xây dựng nhà bảo quản nén và chuyển giao một số kỹ thuật trồng nén hiệu quả. Chị Lương Thị Dự, thành viên của Tổ hợp tác sản xuất nén sạch Mỹ Sơn cho biết: “Hiện nay, Tổ trồng nén theo một quy trình an toàn, nên sản phẩm đạt năng suất, chất lượng tốt, giá bán ổn định, thậm chí cao hơn nhiều so với những người dân xung quanh, đầu mùa giá khoảng 70.000 đồng/kg”.

Tổ hợp tác sản xuất nén sạch Mỹ Sơn luôn tuân thủ theo một quy trình an toàn, nên sản phẩm đạt năng suất, chất lượng tốt, giá bán ổn định.
Tổ hợp tác sản xuất nén sạch Mỹ Sơn luôn tuân thủ theo một quy trình an toàn, nên sản phẩm đạt năng suất, chất lượng tốt, giá bán ổn định.

Việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp địa phương đang được chính quyền xã Mỹ Thủy quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Thời gian qua, xã đã tích cực hoàn thiện các thủ tục để thành lập Tổ hợp tác sản xuất nén sạch Mỹ Sơn, hoàn thành đăng kí nhãn hiệu "Nén Mỹ Sơn”.

Theo ông Nguyễn Công Viên, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy, sắp tới, UBND xã sẽ có kế hoạch toàn diện hơn để phát triển cây nén Mỹ Sơn nói riêng và nén Mỹ Thủy nói chung. Trong đó, xã quan tâm đến vấn đề bảo quản sau thu hoạch đối với củ nén, nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng suất và quảng bá thương hiệu, kêu gọi doanh nghiệp thu mua sản phẩm; từ đó, xây dựng thương hiệu nén cho địa phương.

Vân Anh

(Đài TT-TH Lệ Thủy)

 

 



 

,