icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Biến thể Delta của SARS-CoV-2 dễ lây lan hơn 60% so với biến thể Alpha

  • 08:20 | Thứ Năm, 10/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Biến thể Delta của virus SARS-CoV-2, vốn được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ, được cho là dễ lây nhiễm hơn 60% so với biến thể Alpha, biến thể trước kia lây lan mạnh tại Anh.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Srinagar, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Srinagar, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo Reuters, ngày 9-6, nhà dịch tễ học nổi tiếng của Anh Neil Ferguson, thuộc Trường Đại học Hoàng gia London, cho biết biến thể Delta của virus SARS-CoV-2, vốn được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ, được cho là dễ lây nhiễm hơn 60% so với biến thể Alpha, biến thể trước kia lây lan mạnh tại Anh.
 
Phát biểu với báo giới, ông Neil Ferguson cho biết: "Tuần trước, chúng tôi đã có bằng chứng rằng biến thể Delta dễ lây nhiễm hơn từ 30-100% so với biến thể Alpha... Điều đó đã được củng cố, chúng tôi cho rằng 60% là ước tính tốt nhất."
 
Biến thể mới của SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ (B.1.617.2), hiện được đặt tên là Delta.
 
Trong khi đó, biến thể Alpha (B.1.1.7) được phát hiện lần đầu tại Anh./.
 
Theo Vietnam+