icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII

  • 08:28 | Thứ Tư, 18/12/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 17-12, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII đã tổ chức lễ tổng kết, trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII và phát động Hội thi lần thứ IX (2020-2021). 
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thi trao giải nhì cho các tác giả.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thi trao giải nhì cho các tác giả.

Dự lễ có đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thi; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; các trường phổ thông và chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng đông đủ các tác giả đạt giải.

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII đã nhận được 43 giải pháp thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống. Kết quả, đã có 17 giải pháp đạt giải, đáp ứng yêu cầu của hội thi về: tính mới, tính sáng tạo; khả năng áp dụng và hiệu quả kinh tế-xã hội. Hội thi lần này không có giải nhất; có 3 giải pháp đạt giải nhì; 6 giải đạt giải ba và 8 giải khuyến khích. 
Các tác giả đạt giải ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII.
Các tác giả đạt giải ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VIII.
Trong đó, Ban tổ chức đã lựa chọn 4 giải pháp xuất sắc có tính ứng dụng cao tiếp tục tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XV, đó là các giải pháp: “Nghiên cứu sử dụng tro bã mía làm chất phụ gia trong sản xuất bê tông”; “Xe thu gom và vận chuyển rác”; “Máy gieo sạ 4 trong 1” và giải pháp “Xây dựng ứng dụng từ điển Việt-Lào trên điện thoại thông minh”. 
Ban tổ chức trao giấy chứng nhận và cúp của hội thi cho các tác giả đạt giải khuyến khích.
Ban tổ chức trao giấy chứng nhận và cúp của hội thi cho các tác giả đạt giải khuyến khích.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Tiến Dũng ghi nhận: Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh là môi trường hoạt động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh.
 
Đồng chí đề nghị, thời gian tới, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phát động phong trào lao động sáng tạo trong toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và người lao động; nhất là khối các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất để có nhiều giải pháp tham gia hội thi.  
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ IX năm 2020-2021.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ IX năm 2020-2021.
Đồng chí cũng yêu cầu Sở Khoa học-Công nghệ là cơ quan thường trực tổ chức hội thi có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn và các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai bổ sung, tăng thêm một số lĩnh vực mới trong thể lệ hội thi; tăng số tiền thưởng và hỗ trợ cho các giải pháp chất lượng cao; triển khai ứng dụng các giải pháp đạt giải vào đời sống, sản xuất; hỗ trợ các đơn vị có giải pháp đăng ký bản quyền sáng chế… 
 
Dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thi đã chính thức phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ IX năm 2020-2021.
Nội Hà