icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Chuyên gia Nhật Bản tắm sông Tô Lịch sau xử lý

  • 14:22 | Thứ Sáu, 09/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Chiều 8-8, chuyên gia Nhật Bản, TS Kubo Jun đã tắm, ngụp lặn dưới sông Tô Lịch để chứng minh hiệu quả của việc thí điểm làm sạch sông Tô Lịch ở Hà Nội.
Chuyên gia Nhật Bản, TS Kubo Jun tắm dưới sông Tô Lịch để chứng minh hiệu quả của việc thí điểm làm sạch sông Tô Lịch - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG
Chuyên gia Nhật Bản, TS Kubo Jun tắm dưới sông Tô Lịch để chứng minh hiệu quả của việc thí điểm làm sạch sông Tô Lịch - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG
16h chiều 8-8, tại khu vực thí điểm làm sạch sông Tô Lịch bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản, đông đảo người dân và các cơ quan báo chí đã chứng kiến chuyên gia Nhật Bản ngụp lặn dưới sông Tô Lịch.
 
TS Kubo Jun, cố vấn kỹ thuật Tổ chức Xúc tiến thương mại - môi trường Nhật Bản, đã ngâm mình dưới bể nước đạt tiêu chuẩn sau khi xử lý bằng công nghệ. Ông dùng nước giội lên đầu và ngụp lặn dưới nước để chứng minh độ an toàn của nguồn ngước sau khi đã được xử lý.
 
Sau khi lên bờ, ông Kubo Jun chia sẻ: "Nguồn nước đã qua xử lý không còn mùi hôi, kể cả khi tôi ngụp lặn xuống dưới nước và giội nước lên đầu cũng không thấy mùi gì bất thường. Tôi thấy nước trong bể cũng giống như những bể bơi thông thường khác".
Chuyên gia Nhật Bản ngâm mình trong bể nước đã qua xử lý - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG
Chuyên gia Nhật Bản ngâm mình trong bể nước đã qua xử lý - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG
Ông Nguyễn Văn Thế (quận Cầu Giấy, Hà Nội) tỏ ra khá bất ngờ khi chứng kiến cảnh chuyên gia ngụp lặn dưới sông Tô Lịch. 
 
"Quan sát bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ nước trong bể sạch hơn nước sông rất nhiều. Nhưng về chất lượng nước thì tôi vẫn không tin là nước đã sạch. Tôi không nghĩ rằng có thể giội nước của con sông 'chết' này lên đầu, thậm chí còn ngụp sâu dưới nước. Hi vọng với công nghệ xử lý này sẽ cứu được con sông", ông Thế nói.
Mẫu nước được lấy dưới bể đã qua xử lý nhìn bằng mắt thường khó nghĩ rằng đây chính là nước sông Tô Lịch - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG
Mẫu nước được lấy dưới bể đã qua xử lý nhìn bằng mắt thường khó nghĩ rằng đây chính là nước sông Tô Lịch - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG
Khu vực trình diễn xử lý nước sông Tô Lịch gồm 4 bể: Thứ nhất là bể yếm khí, dùng để đặt tấm Bioreator kích hoạt các vi sinh vật kị khí.
 
Bể thứ hai là bể hiếu khí, dùng để đặt máy sục khí Nano kích hoạt vi sinh vật hiếu khí.
 
Bể thứ ba là bể bùn hữu cơ phân hủy, các bùn vô cơ sẽ lắng đọng lại.
 
Cuối cùng là bể nước sạch đạt quy chuẩn Việt Nam có thể dùng tắm rửa được.
Chuyên gia Nhật Bản ngụp lặn dưới nước để chứng minh độ an toàn của nguồn ngước sau khi đã được xử lý - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG
Chuyên gia Nhật Bản ngụp lặn dưới nước để chứng minh độ an toàn của nguồn ngước sau khi đã được xử lý - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG
Trước đó, chương trình thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc Hồ Tây bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản đã chính thức được khởi động từ tháng 5-2019. Dự án được kỳ vọng sẽ cải thiện được môi trường, giảm ô nhiễm tại sông Tô Lịch.
Khu vực trình diễn xử lý nước sông Tô Lịch gồm 4 bể xử lý - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG
Khu vực trình diễn xử lý nước sông Tô Lịch gồm 4 bể xử lý - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG
Theo DƯƠNG LIỄU (Tuổi trẻ)