.

Phát hiện hóa thạch của đàn cá cổ đại cách đây 50 triệu năm

.
09:58, Thứ Ba, 04/06/2019 (GMT+7)
Mẫu vật dài 57cm, rộng 37cm, chứa hóa thạch của ít nhất 259 con cá bơi gần nhau và cùng hướng về một phía, chứng tỏ chúng di chuyển theo đàn.
 Mẫu vật hóa thạch của đàn cá cổ đại ở thế Thủy Tân. (Nguồn: IFL Science)
Mẫu vật hóa thạch của đàn cá cổ đại ở thế Thủy Tân. (Nguồn: IFL Science)
Mới đây, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy hóa thạch lớn của một đàn cá thời cổ đại ở Green River Formation, thành hệ địa chất thế Thủy Tân cách đây 50 triệu năm, lưu giữ trầm tích của cụm hồ trên núi thuộc dãy Rocky chạy qua bang Colorado, Utah, và Wyoming ngày nay.
 
Mẫu vật dài 57cm, rộng 37cm, chứa hóa thạch của ít nhất 259 con cá bơi gần nhau và cùng hướng về một phía, chứng tỏ chúng di chuyển theo đàn.
 
Theo báo cáo trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B, nhóm nghiên cứu ở Đại học Arizona xem xét kỹ hơn vị trí của những con cá trong đàn và lập mô phỏng để ước tính cách đàn cá và từng cá thể di chuyển.
 
Các nhà nghiên cứu chưa rõ kết cấu đàn cá được lưu giữ dưới dạng hóa thạch như thế nào. Tuy nhiên, phát hiện chỉ ra cá bơi thành đàn bằng cách kết hợp hàng loạt quy tắc hành vi ít nhất từ thế Thủy Tân.
 
Theo Vietnam+
,