Có 6 trường học tham gia cuộc thi "Tìm hiểu về Luật Bảo vệ môi trường"

  • 14:07 | Thứ Năm, 26/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 26/5, Tỉnh đoàn phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Luật Bảo vệ môi trường” tỉnh Quảng Bình, năm 2022. 
Các đội thi trong phần thi kiến thức.
Các đội thi trong phần thi kiến thức.
Tham gia cuộc thi có 6 đội thi đến từ các trường THCS trên địa bàn TP. Đồng Hới, huyện Bố Trạch và Quảng Ninh.
 
Các đội tham gia qua 3 phần thi, gồm: Chào hỏi, kiến thức và tiểu phẩm. Phần thi kiến thức, các đội thi trả lời các câu hỏi về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ môi trường; kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về hoạt động bảo vệ môi trường.
 
Hầu hết tiểu phẩm của học sinh tại cuộc thi được đầu tư khá công phu, thể hiện sự quan sát, góc nhìn, ứng xử của học sinh đối với môi trường; đồng thời, đặt ra các vấn đề thực tế cần giải quyết về môi trường ở địa phương.
Đồng chí Đặng Đại Bàng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn trao giải nhất cho đội Trường THCS Trung Trạch (huyện Bố Trạch).
Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Đặng Đại Bàng trao giải nhất cho đội Trường THCS Trung Trạch (Bố Trạch).
Sau 3 phần thi sôi nổi và hấp dẫn, các em học sinh được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản, để trở thành những tuyên truyền viên, trực tiếp triển khai thực hiện các hoạt động, mô hình tham gia bảo vệ môi trường ở địa phương, trường học và trong cộng đồng; lan tỏa và khích lệ phong trào chung tay giảm thiểu rác thải, gìn giữ, bảo vệ môi trường sống ngày càng tươi đẹp hơn.
Tiểu phẩm của các đội dự thi được đầu tư khá công phu.
Tiểu phẩm các đội dự thi được đầu tư khá công phu.
Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất cho đội Trường THCS Trung Trạch (Bố Trạch); 2 giải nhì cho Trường THCS Quang Phú (TP. Đồng Hới) và THCS Hiền Ninh (Quảng Ninh); 3 giải ba cho Trường THCS Lý Trạch (Bố Trạch), THCS Trường Xuân (Quảng Ninh), Trường tiểu học và THCS Phú Hải (TP. Đồng Hới).
 
Dương Công Hợp

tin liên quan

Phát động cuộc thi tìm hiểu về lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

Ngày 26/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông phát động cuộc thi tìm hiểu về lịch sử truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam.

Đề nghị môn Lịch sử là môn học bắt buộc cấp THPT

Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Quốc hội vừa có báo cáo về "triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018" đối với môn Lịch sử cấp trung học phổ thông. Trong đó, đề nghị Bộ GD&ĐT quy định môn Lịch sử là môn học bắt buộc trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài

(QBĐT) - Ngày 25/5, Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) và Hội Khuyến học (KH) tỉnh có buổi làm việc nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.