Tuyển sinh đại học năm 2022: Rộng cửa chờ đón thí sinh

  • 14:15 | Thứ Sáu, 24/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Với sự đa dạng trong phương thức xét tuyển của các trường và không hạn chế số lượng nguyện vọng, cơ hội trúng tuyển của thí sinh năm 2022 rất rộng mở với rất nhiều cánh cửa.
Thí sinh dự tốt nghiệp trung học phổ thông. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
Thí sinh dự tốt nghiệp trung học phổ thông. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)
Hiện nhiều trường đại học đã công bố phương án tuyển sinh trong năm 2022. Bên cạnh hình thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mỗi trường đều có thêm nhiều phương thức tuyển sinh khác.
 
Nhiều “cửa” xét tuyển
 
Để xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2022, bên cạnh việc nỗ lực để đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp, thí sinh còn có thể dự tuyển theo hai phương thức khác.
 
Thứ nhất là theo phương thức xét tuyển tài năng, chiếm khoảng 20-30% chỉ tiêu. Phương thức này gồm xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level; xét tuyển dựa trên kết quả và thành tích học tập phổ thông kết hợp phỏng vấn.
 
Thứ hai là dự Kỳ thi đánh giá tư duy do trường tổ chức. Đại học Bách khoa dự kiến đây sẽ là phương thức tuyển sinh chính với 60-70% tổng chỉ tiêu.
 
Đại học Ngoại thương có đến 6 phương thức tuyển khác nhau trong mùa tuyển sinh năm 2021 và dự kiến các phương thức này sẽ được tiếp tục duy trì trong năm 2022.
 
Cụ thể các phương thức gồm: xét tuyển thẳng; xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế và kết quả học tập; kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi Kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông; dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông; dựa trên kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; dựa trên kết quả học tập dành cho thí sinh tham gia thi học sinh giỏi quốc gia (hoặc tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực phù hợp với tổ hợp điểm xét tuyển của trường), đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố lớp 11 hoặc lớp 12 và thí sinh thuộc hệ chuyên của trường trọng điểm quốc gia, các trường chuyên.
 
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải năm 2022 dự kiến tuyển sinh 3.000 chỉ tiêu ở 4 phương thức: xét tuyển thẳng; xét kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; điểm học bạ; kết quả thi Đánh giá tư duy do Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.
 Thí sinh dự tốt nghiệp trung học phổ thông. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Thí sinh dự tốt nghiệp trung học phổ thông. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tương tự, để dự tuyển vào Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, thí sinh có bốn cách khác nhau: xét tuyển bằng học bạ, bằng điểm Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, xét tuyển thẳng.
 
Không giới hạn nguyện vọng
 
Không chỉ đa dạng về phương thức xét tuyển, các thí sinh còn rất rộng cửa về số lượng nguyện vọng trong mùa tuyển sinh năm 2022.
 
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho phép thí sinh được tham gia xét tuyển vào trường bằng nhiều phương thức, mỗi phương thức được đăng ký tối đa đến 20 nguyện vọng.
 
Các phương thức xét tuyển gồm xét theo học bạ, theo điểm Kỳ thi tốt nghiệp trung hoc phổ thông năm 2022, theo kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2022 và xét tuyển thẳng.
 
Ở phương thức xét tuyển thẳng, ngoài quy định xét tuyển thẳng học sinh đoạt từ giải ba trở lên trong các cuộc thi cấp quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của trường với đa dạng đối tượng thí sinh. Cụ thể các nhóm ưu tiên gồm: thí sinh đạt giải cấp tỉnh; giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; học sinh giỏi trường chuyên và và trường tốp 200; xét điểm IELTS quốc tế; điểm SAT quốc tế...
 
Mỗi thí sinh được đăng ký nhiều diện nếu thỏa mãn điều kiện, mỗi diện xét tối đa 20 nguyện vọng. Các nguyện vọng được xét theo thứ tự ưu tiên, nguyện vọng 1 là ưu tiên nhất.
 
Ngoài ra, thí sinh cũng có thể dự kỳ thi năng khiếu môn môn vẽ do trường tổ chức để xét tuyển vào những ngành học có yêu cầu môn này.
 
Bên cạnh đó, thí sinh cũng có rất nhiều nguyện vọng ở phương thức xét tuyển theo điểm Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông khi trong mùa tuyển sinh năm 2022, các em vẫn tiếp tục được đăng ký không giới hạn số lượng nguyện vọng vào nhiều trường, nhiều ngành khác nhau như các năm trước. Việc xét tuyển sẽ thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên nguyện vọng cao hơn và cạnh tranh bằng điểm số.
 
Với sự đa dạng trong phương thức xét tuyển của các trường và không hạn chế số lượng nguyện vọng ở phương thức xét tuyển theo điểm Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, cơ hội trúng tuyển của thí sinh năm 2022 rất rộng mở với rất nhiều cánh cửa./.
 
Theo Phạm Mai (Vietnam+)

tin liên quan

Bảo vệ mình và chia sẻ với cộng đồng

(QBĐT) - Thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HS-SV) không chỉ đem lại lợi ích cho HS-SV, mà còn thể hiện sự chia sẻ của các em với cộng đồng và xã hội. 

Phản hồi của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sinh học

Chiều 23-12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin liên quan đến đề thi môn Sinh học, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021.

Trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ 17

Tối 22-12, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta) phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính tổ chức Lễ tổng kết và trao giải "Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ 17 năm 2021".