.

Lệ Thủy: Có trên 32.800 gia đình được công nhận là gia đình học tập

.
08:03, Thứ Bảy, 07/08/2021 (GMT+7)
(QBĐT) - Ngày 6-8, Hội Khuyến học huyện Lệ Thủy tổ chức Đại hội đại biểu khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026. 
Đại diễn lãnh đạo huyện Lệ Thủy trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho Hội Khuyến học huyện Lệ Thủy
Đại diễn lãnh đạo huyện Lệ Thủy trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho Hội Khuyến học huyện Lệ Thủy
Nhiệm kỳ vừa qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại huyện Lệ Thủy đã phát triển mạnh và có nhiều hoạt động hiệu quả. Hội Khuyến học huyện và cơ sở thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát với thực tế của địa phương như: tập trung động viên con em trong hội học tập chuyên cần; tuyên truyền, khích lệ người lao động, cán bộ công nhân viên chức tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời. 
 
Toàn huyện có 975 chi hội, ban khuyến học và 53.043 hội viên, tăng 84 chi hội và 2.604 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Đến nay, huyện Lệ Thủy có trên 32.800 gia đình được công nhận là gia đình học tập, đạt tỷ lệ 81%; 434 dòng họ học tập, đạt tỷ lệ 73%; 180 cộng đồng học tập, đạt tỷ lệ 95,7% và 95% đơn vị học tập.
 
Các cấp hội đã vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng quỹ hội được gần 11 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội Khuyến học huyện và cơ sở đã tặng hàng nghìn suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tàn tật; khen thưởng hàng trăm lượt giáo viên, học sinh có thành tích cao trong các kỳ thi... 
Ban Chấp hành Hội khuyến học học huyện Lệ Thủy khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt
Ban Chấp hành Hội Khuyến học học huyện Lệ Thủy khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt
Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Khuyến học huyện Lệ Thủy đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng và phát triển hội, đưa phong trào khuyến học khuyến tài ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo của huyện nhà. 
 
Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Lệ Thủy khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh diễn ra trong thời gian tới. 
 
X.V
 
 
 
,