Ảnh hưởng Covid-19, hơn 11.000 thí sinh không dự thi tốt nghiệp THPT đợt 1

  • 14:33 | Thứ Ba, 06/07/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến 16 giờ 30 ngày 5-7, cả nước có 11.551 thí sinh không dự thi đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
 
11.551 thí sinh không dự thi đợt 1 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thuộc 39 tỉnh, thành phố, trong đó, nhiều nhất là tại Bình Định với 2.569 thí sinh, Bắc Giang với 2.477 thí sinh.
 
Về số lượng thí sinh thuộc diện F0, hiện toàn quốc đang có 45 thí sinh, nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh với 27 thí sinh.
Tình huống diễn tập thí sinh có biểu hiện ho, sốt tại phòng thi. Ảnh: HÀ NAM
Tình huống diễn tập thí sinh có biểu hiện ho, sốt tại phòng thi. Ảnh: HÀ NAM
Số thí sinh diện F1 là 362 thí sinh, nhiều nhất là Bình Dương với 231 thí sinh. Số thí sinh F2 là 337 thí sinh, nhiều nhất là Thành phố Hồ Chí Minh với 69 thí sinh.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2021. Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, kỳ thi tốt nghiệp THPT tổ chức thành hai đợt. Đợt 1 vào các ngày từ 7 đến 8-7; đợt 2 dành cho thí sinh thuộc nhóm các trường hợp F0, F1, F2 theo phân loại của ngành y tế; thí sinh cư trú trong khu vực đang bị phong tỏa, thực hiện cách ly xã hội. 
 
Theo Báo Nhân Dân