70 giáo viên đạt giải trong Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh

  • 08:53 | Chủ Nhật, 07/03/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 6-3, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tổ chức tổng kết, trao giải Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2020- 2021. 
Đồng chí Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình trao tặng giấy khen cho các giáo viên đạt giải nhất tại hội thi.
Đồng chí Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình Đặng Ngọc Tuấn trao tặng giấy khen cho các giáo viên đạt giải nhất tại hội thi.
Hội thi diễn ra từ ngày 25-2 đến hết ngày 5-3-2021 tại thành phố Đồng Hới, với sự tham gia của 164 thí sinh là giáo viên dạy giỏi được tuyển chọn từ hội thi giáo viên dạy giỏi THCS của các phòng GD-ĐT huyện, thị xã, thành phố.
 
Các thí sinh tham dự hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh tham gia 2 vòng thi, gồm, vòng 1 giáo viên trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Vòng 2, giáo viên thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi.
Ban tổ chức trao giải cho các giáo viên.
Ban tổ chức trao giải cho các giáo viên.
Theo đánh giá của ban tổ chức, Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2020- 2021 được tổ chức rất thành công. Hầu hết các các giáo viên tham dự hội thi đều nắm chắc kiến thức, biết ứng dụng công nghệ thông tin vào tiết giảng một cách hiệu quả. Nhiều giáo viên đã tổ chức lớp học linh hoạt, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. 
Ban tổ chức trao giải cho các giáo viên
Ban tổ chức trao giải cho các giáo viên
Trên cơ sở kết quả thực hiện các vòng thi của giáo viên, ban tổ chức đã lựa chọn trao 8 giải nhất, 13 giải nhì, 16 giải 3 và 33 giải khuyến khích cho 70 giáo viên xuất sắc ở 14 bộ môn. Đồng thời, công nhận 139 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2020- 2021.
Ban tổ chức trao giải cho các giáo viên
Ban tổ chức trao giải cho các giáo viên
Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2020- 2021 là một trong những hoạt động để ghi nhận những thầy cô giáo có năng lực và tâm huyết với nghề, đồng thời, đây là cơ sở để ngành Giáo dục-Đào tạo Quảng Bình tiếp tục đánh giá, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới. 
A.T