Biểu dương các điển hình trong phong trào khuyến học, khuyến tài

  • 15:06 | Thứ Sáu, 15/01/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 15-1, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.
 
Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vẫn đạt được những kết quả tích cực, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đề ra từ đầu nhiệm kỳ và đầu năm 2020 đều đạt và vượt kế hoạch.
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phạm Thị Bích Lựa trao Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng 3 tập thể.
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phạm Thị Bích Lựa trao Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng 3 tập thể...
Trong đó, nhiều cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị phối hợp có văn bản chỉ đạo, đưa nội dung khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập vào nghị quyết đại hội Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; việc ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2020-2025 giữa Hội với các cơ quan chức năng có liên quan và các tổ chức, đơn vị bước đầu đã có sự lan tỏa tốt trong phong trào thi đua học tập suốt đời của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; việc thành lập hội khuyến học, phong trào thi đua xây dựng các mô hình học tập đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển của ngành giáo dục tỉnh nhà. 
 
Đến nay, toàn tỉnh có 27 hội, chi hội trực thuộc Tỉnh hội; 151/151 Hội Khuyến học cấp xã, phường, thị trấn; 4.219 chi hội, ban khuyến học. Tỷ lệ đăng ký và tỷ lệ đạt các danh hiệu gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập trên địa bàn vượt chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; có gần 199.000 hộ gia đình đạt gia đình học tập, chiếm 83% tổng số gia đình trong toàn tỉnh (tăng 5,84% so với năm 2019); 1.684 dòng họ đạt đòng họ học tập, chiếm 70% tổng số dòng họ trong toàn tỉnh (tăng 2,63% so với năm 2019)...
 ...và trao bằng khen các tập thể đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020.
...và trao bằng khen các tập thể đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020.
Quỹ Khuyến học được huy động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút sự ủng hộ thường xuyên, bền vững của các tổ chức, các nhà hảo tâm, các đơn vị, doanh nghiệp, con em quê hương, dòng họ, đã tăng thêm nguồn hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo vượt qua khó khăn để tiếp tục đến trường; khen thưởng cho học sinh, sinh viên giỏi, xuất sắc, giáo viên đạt thành tích cao trong giảng dạy, hỗ trợ xây dựng trường học, lớp học và nâng cấp cơ sở vật chất cho nhà trường...
 
Tính đến tháng 11-2020, tổng số quỹ 3 cấp huy động được bằng tiền mặt và quy đổi bằng tiền mặt trên 77,7 tỷ đồng; trong đó, quỹ cấp tỉnh trên 12 tỷ đồng, quỹ cấp huyện và cơ sở trên 45,5 tỷ đồng, quỹ các chi hội trực thuộc và ban khuyến học trên 20 tỷ đồng. Các cấp hội đã sử dụng quỹ công khai minh bạch, đúng đối tượng và hiệu quả.
 
Với những đóng góp tích cực của hội viên Hội Khuyến học tỉnh, nhiều cá nhân và tập thể được đề nghị các cấp chính quyền, Mặt trận khen thưởng và được khen thưởng.
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phạm Thị Bích Lựa trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” tặng cán bộ, hội viên đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phạm Thị Bích Lựa trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” tặng cán bộ, hội viên đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
Năm 2021 sẽ diễn ra Đại hội Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ VI và đại hội Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Khuyến học các cấp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với chủ đề thi đua “Hội Khuyến học các cấp tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài; học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị; góp phần xây dựng xã hội học tập”.
 
Trên cơ sở đó, toàn tỉnh phấn đấu xây dựng 15% ban khuyến học các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và 100% trường học có tổ chức khuyến học; đồng thời, duy trì và tiếp tục phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, phấn đấu đến cuối năm 2021, tỷ lệ các mô hình học tập đạt danh hiệu học tập tăng từ 3-5% so với năm 2020; riêng mô hình đơn vị học tập do cấp xã quản lý đạt tỷ lệ 100%.
 
Tại hội nghị, các hội, chi hội khuyến học trực thuộc Hội Khuyến học tỉnh đã ký kết biên bản giao ước thi đua năm 2021.
Các hội, chi hội khuyến học trực thuộc Hội Khuyến học tỉnh đã ký kết biên bản giao ước thi đua năm 2021.
Các hội, chi hội khuyến học trực thuộc Hội Khuyến học tỉnh đã ký kết biên bản giao ước thi đua năm 2021.
Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể; tặng bằng khen 26 tập thể, 26 cá nhân thuộc Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình vì đã đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho cán bộ, hội viên đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen 39 tập thể và 35 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học năm 2020.
 
Hương Trà