Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2020-2021

  • 15:43 | Thứ Bảy, 05/09/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay 5-9, tại TP. Đồng Hới, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học Đức Ninh; thăm tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp. 
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh trống khai trường tại Trường tiểu học Đức Ninh.
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh trống khai trường tại Trường tiểu học Đức Ninh.
Cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo và TP. Đồng Hới. 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng thăm hỏi, động viên học sinh các khối lớp 2-5 dự khai giảng tại lớp.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng thăm hỏi, động viên học sinh các khối lớp 2-5 dự khai giảng tại lớp.
Năm học 2020-2021, Trường tiểu học Đức Ninh có 670 học sinh, 22 lớp với 38 cán bộ, giáo viên. Năm học vừa qua, mặc dù đứng trước nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng nhà trường đã tích cực thực hiện các biện pháp phòng ngừa để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Nhiều giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi đạt thành tích cao. Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.  
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra cơ sở vật chất của Trường tiểu học Đức Ninh.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra cơ sở vật chất của Trường tiểu học Đức Ninh.
Tại lễ khai giảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đã đánh trống khai trường và tặng hoa chúc mừng cho tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường tiểu học Đức Ninh nhân dịp năm học mới 2020-2021. Lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo, TP. Đồng Hới đã tặng hoa, quà chúc mừng nhà trường; Hội Cha mẹ học sinh, các đơn vị, nhà hảo tâm đã trao tặng các suất học bổng cho học sinh nghèo vững tin vào năm học mới. 
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp gỡ cán bộ, giáo viên Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp ngay sau Lễ Khai giảng năm học mới 2020-2021.
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp gỡ cán bộ, giáo viên Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp ngay sau lễ khai giảng năm học mới 2020-2021.
Đến thăm tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và quốc tế vừa qua.
 
Đồng chí ấn tượng với những kết quả mà Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp đạt được, như: 100% học sinh đỗ tốt nghiệp và thừa điểm sàn vào các trường đại học; nằm trong top 20 về thành tích học sinh giỏi toàn quốc và là trường THPT đầu tiên trong toàn tỉnh có học sinh được đứng vào hàng ngũ của Đảng... 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo tặng hoa chúc mừng Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo tặng hoa chúc mừng Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, tập thể sư phạm nhà trường phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, nỗ lực cùng toàn ngành thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học.  
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể sư phạm Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp tại khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể sư phạm Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp tại khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành luôn quan tâm đến công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu của nhà trường. Năm học 2020-2021 sẽ gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp.
 
Tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; quan tâm các chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên; kịp thời động viên tập thể sư phạm nhà trường yên tâm đóng góp sức lực và trí tuệ cùng thực hiện thành công chương trình hành động của Tỉnh ủy về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh.
 
Nội Hà
 
* Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 tại Trường THCS Quách Xuân Kỳ và thăm Trường THPT Ngô Quyền, huyện Bố Trạch.
 
Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục-Đào tạo và Huyện ủy, UBND huyện Bố Trạch.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới ...
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới ...
Năm học vừa qua, Trường THCS Quách Xuân Kỳ đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Chất lượng rèn luyện đạo đức, chất lượng học tập đạt tốt, học sinh giỏi đạt nhiều giải cao, tuyển sinh vào lớp 10 THPT đạt 100%, trong đó có 45 em đỗ vào Trường chuyên Võ Nguyên Giáp và Trường Quốc học Huế. 
 
Nhà trường tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu cấp học trong toàn huyện về chất lượng học sinh giỏi. Tập thể nhà trường được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, là đơn vị xuất sắc trong năm học 2019-2020 và đang được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Trường cũng đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị phong tặng đơn vị Anh hùng thời kỳ đổi mới.   
và tặng hoa chúc mừng thầy cô giáo và học sinh tại Trường THCS Quách Xuân Kỳ.
...và tặng hoa chúc mừng thầy cô giáo và học sinh tại Trường THCS Quách Xuân Kỳ.
Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới của Trường THCS Quách Xuân Kỳ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật đã ghi nhận, biểu dương những thành tích và kết quả mà nhà trường đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị thầy cô giáo cùng các em học sinh phát huy truyền thống của nhà trường, tập trung xây dựng mũi nhọn trong chuyên môn, xây dựng đội ngũ đoàn kết, cố gắng vượt qua khó khăn để năm học mới đạt kết quả tốt hơn nữa. Bên cạnh việc dạy văn hóa, trường cần chú trọng bồi dưỡng nhân cách cho học sinh. 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai giảng năm học mới tại Trường THCS Quách Xuân Kỳ.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai giảng năm học mới tại Trường THCS Quách Xuân Kỳ.
Đồng chí Trần Công Thuật tin tưởng thầy trò Trường THCS Quách Xuân Kỳ sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới và đạt được các danh hiệu thi đua mà nhà trường đã đề ra. Đồng chí yêu cầu địa phương tiếp tục có sự quan tâm đúng mức đối với Trường THCS Quách Xuân Kỳ nói riêng và các trường nằm trên địa bàn nói chung, tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục để cải thiện điều kiện dạy và học trong năm học mới.
 
Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến thăm, nói chuyện với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và chúc mừng lễ khai giảng năm học mới của Trường THPT Ngô Quyền.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nói chuyện với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ...
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nói chuyện với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ...
Năm học 2020-2021, Trường THPT Ngô Quyền có 31 lớp với 1.351 học sinh. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường là 71 người. Trong đó, có 100% giáo viên đạt chuẩn và 20% trên chuẩn; 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn và 75% trên chuẩn.
 
Năm học 2019-2020, Trường THPT Ngô Quyền đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Chất lượng giáo dục hai mặt của nhà trường không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ học sinh xếp học lực khá và giỏi đạt 48%, tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá và tốt đạt 98,17%, tỷ lệ lên lớp thẳng đạt 95%; đạt 4 giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh; 2 giải khuyến khích Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; tỷ lệ tốt nghiệp năm 2020 đạt 97,54%, tăng gần 25% so với năm 2019. Có 71/71 cán bộ, giáo viên, nhân viên được xếp loại lao động tiên tiến; 9 cán bộ giáo viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và 2 cán bộ giáo viên được đề nghị Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.
...và chúc mừng lễ khai giảng năm học mới của Trường THPT Ngô Quyền.
...và chúc mừng lễ khai giảng năm học mới của Trường THPT Ngô Quyền.
Trao đổi với tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPt Ngô Quyền, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các bậc phụ huynh cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn tiếp tục có sự quan tâm đúng mức, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, chung sức chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo, xây dựng Trường THPT Ngô Quyền nói riêng và mỗi trường học nói chung trên địa bàn thật sự là một trung tâm văn hóa, giáo dục chất lượng cao, góp phần quan trọng vào việc xây dựng quê hương Bố Trạch ngày càng giàu đẹp, văn minh...
 
                                Bùi Thành
 
* Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS và THPT Dương Văn An, thăm Trường mầm non Phong Thủy, huyện Lệ Thủy. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Huyện ủy, UBND huyện Lệ Thủy.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn tặng hoa cho đại diện lãnh đạo Trường THCS và THPT Dương Văn An
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn tặng hoa cho đại diện lãnh đạo Trường THCS và THPT Dương Văn An
Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, đến nay, Trường THCS và THPT Dương Văn An đã xây đắp nên bề dày truyền thống đáng tự hào. Cơ sở vật chất trường lớp ngày càng được đầu tư, nâng cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu dạy và học.
 
Năm học 2019-2020, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường đã vượt qua nhiều khó khăn và đạt được những thành tích đáng ghi nhận: 100% cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia tích cực phong trào thi đua dạy tốt-học tốt, đội ngũ giáo viên ngày càng khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng. Toàn trường có 5 thầy, cô giáo được công nhận Chiến sỹ thi đua cơ sở. Chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên. 
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn đánh hồi trống khai giảng năm học mới 2020-2021
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn đánh hồi trống khai giảng năm học mới 2020-2021
Phát huy kết quả đạt được thời gian qua, năm học 2020-2021, Trường THCS và THPT Dương Văn An sẽ tích cực triển khai Chương trình hành động của các cấp thực hiện Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục thực hiện hiệu quả nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. 
Đại diện lãnh đạo huyện Lệ Thủy tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của Trường THCS và THPT Dương Văn An
Đại diện lãnh đạo huyện Lệ Thủy tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của Trường THCS và THPT Dương Văn An
Dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THCS và THPT Dương Văn An, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn đã tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của trường. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Huấn đánh hồi trống khai giảng năm học mới 2020-2021. 
 
Thăm Trường mầm non Phong Thủy, đồng chí Nguyễn Công Huấn ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực về mọi mặt của tập thể sư phạm nhà trường trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, xây dựng cơ sở vật chất khang trang, theo hướng ngày càng chuẩn hóa, hiện đại hóa.
 
Đồng chí chia sẻ với tập thể sư phạm nhà trường về những khó khăn hiện tại liên quan đến chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác tại các trường mầm non, đồng thời, động viên nhà trường tiếp tục nỗ lực để nâng cao hơn nữa chất lượng chăm lo, giáo dục toàn diện cho các cháu mầm non trên địa bàn. 
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn thăm, trò chuyện với tập thể sư phạm Trường mầm non Phong Thủy
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn thăm, trò chuyện với tập thể sư phạm Trường mầm non Phong Thủy.
Đồng chí Nguyễn Công Huấn cũng lưu ý nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với gia đình để theo dõi tâm sinh lý, chú trọng uốn nắn, rèn luyện kỷ cương, đặc biệt là giáo dục đạo đức để các cháu lớn lên trở thành người tốt, biết tự lập, có lòng nhân ái, yêu thương những người xung quanh. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng yêu cầu Sở Giáo dục-Đào tạo, UBND huyện Lệ Thủy tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, đầu tư, hỗ trợ kinh phí để trường hoàn thiện và duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tiến tới phổ cập giáo dục mầm non bền vững và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào tháng 5-2021. 
 
Hiền Chi
 
* Đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 tại Trường tiểu học Xuân Hóa (Minh Hóa) và thăm tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Minh Hóa. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Giáo dục-Đào tạo và huyện Minh Hóa.
Đồng chí Phạm Thị Hân đánh trống khai trường.
Đồng chí Phạm Thị Hân đánh trống khai trường.
Năm học 2019-2020, Trường tiểu học Xuân Hóa đã gặt hái được nhiều thành công trong công tác giáo dục, đào tạo. Nhà trường đã thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học, tổng số trẻ 6 tuổi huy động vào lớp 1 đạt tỷ lệ 100%, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Trường còn đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận trong thực hiện phong trào thi đua thiết kế xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp và các phong trào thi đua yêu nước khác. 
 
Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Phạm Thị Hân gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến tập thể giáo viên, học sinh, phụ huynh, đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác giảng dạy và học tập của giáo viên, học sinh nhà trường năm học vừa qua. Để tiếp tục gặt hái những thành công trong năm học mới 2020-2021, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn tập thể cán bộ, giáo viên Trường tiểu học Xuân Hóa cần bám sát các nội dung, kế hoạch năm học của ngành GD-ĐT, nhất là việc tổ chức thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học để triển khai đồng bộ, có hiệu quả. 
Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho học sinh Trường tiểu học Xuân Hóa.
Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho học sinh Trường tiểu học Xuân Hóa.
Nhà trường cần tích cực tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, kêu gọi phát huy sức mạnh xã hội hoá giáo dục nhằm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy và học; chú trọng hơn nữa việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh; cần đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện.
 
Đồng chí cũng mong muốn các em học sinh trong trường luôn nỗ lực, phấn đấu để vươn lên trong học tập, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống để trở thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng là thế hệ chủ nhân tương lai của quê hương, đất nước.
 
Cũng trong dịp này, UB MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng 10 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các em học sinh thuộc diện khó khăn có thành tích cao trong học tập rèn luyện.
 
Thăm Trường THPT Minh Hóa, đồng chí Phạm Thị Hân đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể giáo viên và học sinh nhân dịp đầu năm học mới. Đồng chí vui mừng trước những thành quả mà nhà trường đã gặt hái được trong năm học vừa qua và mong muốn năm học mới, tập thể cán bộ, giáo viên học sinh nhà trường nỗ lực nhiều hơn nữa để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.
Đồng chí Phạm Thị Hân tặng hoa chắc mừng tập thể sư phạm Trường PTTH Minh Hóa.
Đồng chí Phạm Thị Hân tặng hoa chắc mừng tập thể sư phạm Trường PTTH Minh Hóa.
Đồng chí Phạm Thị Hân cũng trao 10 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho những học sinh nghèo vượt khó học giỏi và tặng hoa chúc mừng tập thể Trường PTTH Minh Hóa trong ngày đầu của năm học mới.
 
Nh.V
 
* Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học và THCS Quảng Trường, huyện Quảng Trạch.
 
Năm học vừa qua, cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, của các bậc phụ huynh, Trường tiểu học và THCS Quảng Trường đã đạt được nhiều thành tích trong dạy và học. Nhà trường được UBND tỉnh tặng bằng khen và danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
 
Năm học mới 2020-2021, Trường tiểu học và THCS Quảng Trường tiếp nhận thêm 46 học sinh lớp 1, tổng số cả hai cấp học là 469 học sinh. Phát huy những kết quả đạt được, nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phấn đấu đạt những kết quả cao trong năm học mới.
 
Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực của tập thể sư phạm nhà trường trong năm học qua, đồng thời đề nghị trong năm học mới này, Ban giám hiệu Trường tiểu học và THCS Quảng Trường tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; rà soát, chuẩn hoá đội ngũ; tích cực thực hiện đổi mới về phương pháp dạy học theo hướng phát huy tích cực, sáng tạo và chủ động của học sinh; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua “Xây dựng truờng học thân thiện, học sinh tích cực”; chú trọng công tác xã hội hoá giáo dục để đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống, pháp luật cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh...
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học và THCS Quảng Trường, huyện Quảng Trạch
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học và THCS Quảng Trường, huyện Quảng Trạch
Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị chính quyền địa phương và cán bộ, giáo viên của nhà trường cần thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong và ngoài nhà trường.
 
Dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đã đến thăm hỏi và chúc mừng tập thể sư phạm Trường mầm non Quảng Thanh. Đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường khắc phục khó khăn, giữ vững tâm huyết, lòng yêu nghề, tích cực học tập tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 
 
X.Phú
 
* Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến dự lễ khai giảng năm học mới với tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Lê Trực. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo, Văn phòng Ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Tuyên Hóa.
Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường THPT Lê Trực.
Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường THPT Lê Trực.
Năm học 2019-2020, Trường THPT Lê Trực thực hiện công tác dạy và học trong điều kiện khó khăn chung của toàn ngành khi phải đối mặt với đại dịch Covid-19. Mặc dù vậy, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.
 
Tỷ lệ học sinh giỏi, khá của trường đạt gần 50%; 95% học sinh được xếp loại hạnh kiểm tốt, khá. Đặc biệt có 94,71% học sinh khối 12 đỗ tốt nghiệp THPT; trong đó có gần 90 học sinh đỗ đại học, 10 học sinh có điểm số 3 môn xét tuyển đại học đạt từ 27-29 điểm. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng được nâng cao. Hiện, nhà trường có 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn; trong đó có 8 cán bộ có trình độ thạc sỹ. 
Quang cảnh lễ khai giảng năm học mới của Trường THPT Lê Trực.
Quang cảnh lễ khai giảng năm học mới của Trường THPT Lê Trực.
Chia vui với những thành tích đã đạt được của Trường THPT Lê Trực trong lễ khai giảng năm học mới, đồng chí Trần Hải Châu đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.  
Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường Mầm non Văn Hóa.
Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường mầm non Văn Hóa.
Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy mong muốn nhà trường cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng và chỉ đạo của Bộ Giáo dục-Đào tạo, UBND tỉnh, Sở Giáo dục-Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm học 2020-2021 nhằm mục tiêu đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, góp phần đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.
 
Dịp này, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Hải Châu và các thành viên trong đoàn cũng đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường mầm non Văn Hóa.
                                               
Nguyễn Hoàng
 
* Tại thị xã Ba Đồn, đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham dự lễ khai giảng tại Trường THCS Quảng Thọ và thăm Trường THPT Lê Lợi.
Đồng chí Cao Văn Định Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh trống khai trường tại Trường THCS Quảng Thọ
Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh trống khai trường tại Trường THCS Quảng Thọ
Trường THCS Quảng Thọ có gần 800 học sinh, là một ngôi trường có thành tích giáo dục cao của thị xã Ba Đồn. Năm học 2019-2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã nỗ lực cố gắng, đạt nhiều thành tựu quan trọng cả về chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng mũi nhọn.
 
Bước vào năm học 2020-2021, trường tiếp tục đề ra 5 mục tiêu gồm: quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng lấy học sinh làm trung tâm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng trưởng cơ sở vật chất, điều kiên dạy và học…
Các em học sinh Trường THCS Quảng Thọ đón chào năm học mới
Các em học sinh Trường THCS Quảng Thọ đón chào năm học mới

Trường THPT Lê Lợi đứng chân trên địa bàn xã Quảng Lộc, là nơi học tập của gần 830 học sinh các xã vùng nam thị xã Ba Đồn. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2019-2020, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp của trường đạt 97,86%, xếp thứ 18 trên 31 trường trong toàn tỉnh, tăng 16,17 % và tăng 8 bậc  so với năm học 2018-2019. Trong số này có em Phan Thanh Thúy đạt 28,65  điểm, là một trong 2 em đạt  điểm 10 môn Hóa học của tỉnh.

Đồng chí Cao Văn Định Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng thầy cô giáo Trường THPT Lê Lợi
Đồng chí Cao Văn Định,  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng thầy cô giáo Trường THPT Lê Lợi

Phát biểu tại lễ khai giảng của các trường, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những thành tích quan trọng mà các trường đã đạt được trong năm học vừa qua, đặc biệt là trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nhân dịp này, đồng chí đã tặng hoa và gửi lời chúc mừng đến toàn thể thầy cô giáo và các em học sinh; chân thành chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các thầy cô giáo trong sự nghiệp “trồng người”, đồng thời mong muốn các thầy cô giáo tiếp tục nỗ lực, cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để tất cả vì học sinh thân yêu, vì sự nghiệp ‘trồng người”, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Ngọc Mai

* Đồng chí Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã tham dự lễ khai giảng tại Trường THCS xã Hiền Ninh (Quảng Ninh). Cùng đi có đồng chí Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT, Văn phòng Huyện ủy Quảng Ninh, Văn phòng Công an tỉnh.
 
Năm học 2020-2021, Trường THCS Hiền Ninh có 8 lớp với 230 học sinh. Mặc dù chịu sự tác động khá nặng nề của đại dịch Covid-19, tuy nhiên, công tác chuẩn bị năm học mới đã được giáo viên và học sinh nhà trường chuẩn bị rất chu đáo. Vấn đề vệ sinh phòng dịch được đặt lên hàng đầu, mục tiêu bảo đảm cho thầy cô và học sinh an toàn trong ngày khai giảng và suốt cả năm học.
Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa cho lãnh đạo Tường THCS xã Hiền Ninh nhân dịp lễ khai giảng năm học mới.
Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa cho lãnh đạo Tường THCS xã Hiền Ninh nhân dịp lễ khai giảng năm học mới.
Tại buổi lễ khai giảng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Nam đã tặng hoa, quà chúc mừng tập thể Trường THCS Hiền Ninh. Phát biểu nhân buổi lễ khai giảng, đồng chí nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu kép năm học 2020-2021, Trường THCS Hiền Ninh cần tập trung thực hiện hiệu quả những nội dung trọng tâm, như: quán triệt, triển khai thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh và huyện; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, trường học thân thiện, tranh thủ các nguồn lực để phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp, giúp đỡ của Mặt trận, đoàn thể, phụ huynh học sinh nhằm khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.
 
Đối với các em học sinh, cần xác định cho mình mục tiêu, động cơ học tập đúng đắn, tu dưỡng đạo đức, lối sống, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, những công dân tốt của quê hương, đất nước sau này.
 
Nhân dịp này đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên trong đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà cho giáo viên, học sinh Trường tiểu học Duy Ninh.
 
T.Long