Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020:

Quảng Bình có 77 bài thi đạt điểm 10

  • 20:15 | Thứ Năm, 27/08/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực hiện kế hoạch của Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT), ngày 27-8, Sở GD-ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của hơn 10.700 thí sinh (TS) tại Hội đồng thi Quảng Bình. 
Các thí sinh nỗ lực hoàn thành tốt bài thi tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Các thí sinh nỗ lực hoàn thành tốt bài thi tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.
Theo thông tin ban đầu từ Sở GD-ĐT, toàn tỉnh có 77 bài thi đạt điểm 10 tăng kỷ lục so với kỳ thi năm ngoái. Trong đó, TS Trần Thị Hồng Duyên, lớp 12A1 Trường THPT Phan Bội Châu (huyện Tuyên Hóa) đạt 2 điểm 10 bài thi môn Lịch sử và Giáo dục công dân.
 
Môn Toán có 1 điểm 10 duy nhất thuộc về TS Dương Thanh Huyền, lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp. 
 
Môn Hóa học có 2 điểm 10 thuộc về 2 TS Nguyễn Ngọc Trường Sơn (TS tự do thi tại điểm thi THPT Lệ Thủy) và TS Phan Thanh Thủy, lớp 12A1 Trường THPT Lê Lợi (TX. Ba Đồn).
 
3 môn thi có nhiều TS đạt điểm 10 nhất tại kỳ thi này là: Lịch sử có 5 TS đạt điểm 10; Địa lý có 4 TS đạt điểm 10. Đặc biệt, môn Giáo dục công dân, Quảng Bình có đến 65 TS đạt điểm 10. Trường THPT Quang Trung (huyện Quảng Trạch) là đơn vị có TS đạt nhiều điểm 10 nhất trong toàn tỉnh (21/66 điểm 10 môn Giáo dục công dân). Được biết, kỳ thi năm ngoái, toàn tỉnh có 5 điểm 10, trường này có TS duy nhất đạt 2 điểm 10.
 
Phổ điểm chung của các môn thi cụ thể như sau: Địa lý: 8.622 TS dự thi, trong đó có 753 bài thi dưới 5 điểm (8,73%); Giáo dục công dân: 8.226 TS dự thi, trong đó có 141 bài thi dưới 5 điểm (1,71%); Hóa học: 1.527 TS dự thi, trong đó có 202 bài thi dưới 5 điểm (13,22%); Vật lý: 1.527 TS dự thi, trong đó có 208 bài thi dưới 5 điểm (13,62%); Sinh học: 1.527 TS dự thi, trong đó có 483 bài thi dưới 5 điểm (31,63%); Toán: 10.255 TS dự thi, có 2.760 bài thi dưới 5 điểm (26,91%), trong đó có 6 bài thi điểm 1 và 1 bài thi 0,75 điểm; Ngữ văn: 10.250 TS dự thi, có 926 bài thi dưới 5 điểm (9,03%), trong đó có 1 bài thi 0,75 điểm.
 
Tại kỳ thi này có 2 môn là Ngoại ngữ và Lịch sử có số lượng bài thi dưới điểm trung bình nhiều nhất: Tiếng Anh: 9.887 TS dự thi, có 7.880 bài thi dưới 5 điểm (79,70%), trong đó có 10 bài thi điểm 1 và 2 bài thi chỉ đạt 0,75 điểm; Lịch sử: có 8.715 TS dự thi, có 4.891 bài thi dưới 5 điểm (56,12%), trong đó có 1 bài thi 0,75 điểm;
 
Sở GD-ĐT lưu ý, sau khi nhận kết quả, nếu thấy thắc mắc về điểm số, TS có thể làm đơn phúc khảo để được chấm lại bài thi. Thời gian phúc khảo là 10 ngày, từ ngày 27-8 đến hết ngày 6-9-2020. Các trường THPT sẽ cập nhật danh sách TS đề nghị phúc khảo và bàn giao dữ liệu phúc khảo cho Sở GD-ĐT vào thứ 2, ngày 7-9-2020. 
 
Nội Hà