Bộ GD-ĐT cùng Đại sứ quán làm rõ vụ du học sinh "mất tích" ở Hàn Quốc

  • 22:38 | Thứ Sáu, 13/12/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Bộ GD-ĐT đang phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc để xử lý vụ 161 du học sinh “mất tích” ở Hàn Quốc.
 
Theo ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), ngay khi có thông tin về vụ việc 161 sinh viên Việt Nam học ngoại ngữ tại Viện Ngôn ngữ Hàn Quốc, Đại học Quốc gia Incheon (Hàn Quốc) không đến trường 15 ngày, Bộ đã lập tức liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc để nắm thông tin. 
Đại học Quốc gia Incheon, Hàn Quốc, nơi có 161 du học sinh Việt Nam “mất tích”. Ảnh: Yonhap
Đại học Quốc gia Incheon, Hàn Quốc, nơi có 161 du học sinh Việt Nam “mất tích”. Ảnh: Yonhap
Trước đó, ngày 10-12, Đại học quốc gia Incheon trình báo với giới chức Hàn Quốc về trường hợp 164/1.900 du học sinh viên Việt Nam đang theo học tại Học viện Ngôn ngữ Hàn Quốc của trường vắng mặt không rõ lý do suốt 15 ngày.
 
Các sinh viên Việt này trong diện đăng ký khóa học tiếng Hàn ngắn hạn kéo dài một năm ở Đại học Quốc gia Incheon, bắt đầu từ tháng 4-2019. Giới chức Hàn Quốc đặt nghi vấn số sinh viên này chỉ theo học một thời gian ngắn để biết tiếng trước khi chuyển ra ngoài lao động bất hợp pháp./. 
 
Theo PV/VOV.VN