"Nâng cao chất lượng dạy và học chương trình trung cấp lý luận chính trị-hành chính ở Trường Chính trị tỉnh"

  • 15:36 | Thứ Ba, 19/11/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng dạy và học chương trình trung cấp lý luận chính trị-hành chính ở Trường Chính trị tỉnh” vào sáng nay (19-11).
Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo.
Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo.
Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận, thảo luận một số nội dung trọng tâm như: nâng cao chất lượng dạy và học chương trình trung cấp lý luận chính trị-hành chính; vận dụng sáng tạo học thuyết Mác-Lênin, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giảng dạy lý luận trong giai đoạn hiện nay; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; một số định hướng nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế của học viên trong chương trình trung cấp lý luận chính trị-hành chính; một số vấn đề đặt ra trong dạy và học chương trình trung cấp lý luận chính trị-hành chính ở Trường Chính trị tỉnh trước tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay...
 
Hầu hết các tham luận đều tập trung nghiên cứu chuyên sâu xoay quanh chủ đề của hội thảo; phân tích làm rõ nội dung nhằm đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị-hành chính ở Trường Chính trị tỉnh trong tình hình mới. 
 
Hội thảo là dịp để cán bộ, giáo viên Trường Chính trị tỉnh đánh giá, tổng kết thực trạng công tác giảng dạy, học tập chương trình trung cấp lý luận-hành chính tại nhà trường; đồng thời đưa ra những giải pháp, cách thức nâng cao chất lượng đào tạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của trường trong thời gian tới.
Lan Chi